Friday, March 29, 2024

Graco thu hồi thêm 403,000 ghế trẻ em bị khuyết điểm

DETROIT, Michigan (AP)Công ty Graco chuyên sản xuất đồ dùng cho trẻ em vừa thu hồi thêm 403,000 ghế ngồi trẻ em trên xe hơi, sau khi đã cho thu hồi 3.8 triệu ghế khác hồi tháng trước, để thay bộ phận gài dây buộc an toàn có khuyết điểm.



(Hình minh họa: Bruno Vincent/Getty Images)

Tuy nhiên, việc thu hồi thêm vẫn không làm hài lòng tổ chức theo dõi vấn đề an toàn giao thông của chính phủ.

Cơ Quan An Toàn Giao Thông Quốc Gia (NHTSA) vẫn muốn Graco thu hồi thêm 1.8 triệu ghế ngồi khác nữa vì chúng đều có cùng loại bộ phận gài dây buộc.

Thức ăn và nước uống lọt vào bộ phận gài dây buộc làm kẹt, khiến khó đưa em bé ra khỏi ghế.

Trong một số trường hợp, phụ huynh phải cắt dây buộc mới đưa em bé ra được.

NHTSA nói vấn đề này làm gia tăng nguy cơ gây thương tích trong trường hợp khẩn cấp.

Trong một lá thư gửi cho NHTSA, công ty Graco nói họ không thu hồi thêm ghế dành cho trẻ em lớn tuổi hơn (infant seat) vì cách sử dụng khác với ghế dành cho trẻ sơ sinh (toddler seat).

Hơn nữa, theo Graco, trong trường hợp khẩn cấp, một người lớn có thể lấy cả ghế ra khỏi xe, thay vì phải tìm cách nhả dây khỏi bộ phận cài.

Số ghế phải thu hồi, nay lên đến 4.2 triệu, lớn hàng thứ tư trong lịch sử ghế trẻ em bị thu hồi.

Nếu phải thu hồi thêm ghế “infant seat,” thì đây sẽ trở thành vụ thu hồi lớn nhất. (TP)

MỚI CẬP NHẬT