Monday, April 22, 2024

Hạ Viện thông qua ngân sách $1,100 tỉ, chờ Thượng Viện


Chính quyền liên bang không bị đóng cửa trong 2 ngày





WASHINGTON, DC (NV)Hạ Viện Hoa Kỳ vừa thông qua ngân sách trị giá $1,100 tỉ vào những phút chót của đêm Thứ Năm, thời điểm ngân sách liên bang sẽ hết, tránh được một vụ đóng cửa chính phủ trong “gang tấc,” theo tin của CNN.


Tuy nhiên, dự luật này còn phải chờ Thượng Viện thông qua, rồi chuyển qua cho tổng thống, để có thể bảo đảm chính phủ hoạt động cho tới hết ngày 30 Tháng Chín, 2015.









Dân Biểu Michele Bachmann (Cộng Hòa-Minnesota), một người chống chính sách di dân của Tổng Thống Obama, nói chuyện với báo giới trước lúc bỏ phiếu. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)


Sau một ngày làm việc cật lực, cuối cùng Hạ Viện thông qua ngân sách với tỉ lệ phiếu 219-206.


Cũng tối Thứ Năm, Thượng Viện sẽ bỏ phiếu chấp thuận đề nghị của Hạ Viện, nhưng chỉ có giá trị trong hai ngày, để các thượng nghị sĩ có thời gian thảo luận thêm, và chính phủ không bị đóng cửa.


Và đề nghị này, chắc chắn sẽ được phía Hạ Viện bỏ phiếu thông qua.


Các nhà quan sát cho rằng, Thượng Viện có thể bỏ phiếu cho toàn bộ dự luật vào Thứ Sáu, hoặc Thứ Bảy, trước khi chuyển qua cho Tổng Thống Barack Obama.


Dự luật, nếu được tổng thống ký, sẽ cung cấp ngân sách cho hầu hết các cơ quan chính phủ trong một năm, ngoại trừ Bộ Nội An.


Bộ này sẽ chỉ được ngân sách chi tiêu từ Tháng Giêng đến cuối Tháng Hai, thời điểm mà phía Cộng Hòa muốn đưa ra luật ngân sách khắt khe hơn với bộ này.


Bộ Nội An là cơ quan sẽ thực hiện chính sách di dân, trong đó có sắc lệnh hành pháp của tổng thống, không trục xuất gần 5 triệu di dân bất hợp pháp, mà phía Cộng Hòa chống đối.


Vào Tháng Giêng năm tới, đảng Cộng Hòa sẽ chính thức kiểm soát lưỡng viện Quốc Hội, do họ thắng thêm một số ghế trong cuộc bầu cử vừa qua.


Kết quả cuộc bỏ phiếu ở Hạ Viện là do bên Tòa Bạch Ốc thúc đẩy các dân biểu đảng Dân Chủ ủng hộ.


Ông Denis McDonough, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, kêu gọi các dân biểu đảng Dân Chủ vào những giờ phút chót tối Thứ Năm, lo rằng nếu cản trở, thì sẽ bị mất ảnh hưởng khi bỏ phiếu cho các dự luật chi tiêu khác trong tương lai.


Cuộc bỏ phiếu tối Thứ Năm đánh dấu một ngày khó khăn cho Dân Biểu John Boehner (Cộng Hòa-Ohio), chủ tịch Hạ Viện.


Trước lúc bỏ phiếu, ông Boehner phải cho ngưng họp trong bảy tiếng đồng hồ, để thuyết phục các dân biểu chấp thuận, làm nhiều người lo lắng, dự luật có thể bị kẹt và chính phủ bị đóng cửa.


Cuộc bỏ phiếu này cũng cho thấy có sự khác biệt giữa Tòa Bạch Ốc và các dân biểu đảng Dân Chủ.


Nữ Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), trưởng khối thiểu số, công khai phản đối dự luật, cho dù Tổng Thống Obama ép các vị dân biểu khác ủng hộ.


Các dân biểu đứng về phe với bà Pelosi muốn đưa một điều khoản cải tổ chuyện ủng hộ tài chánh tranh cử.


“Dự luật này là một sự lùi bước và là một món quà ngày lễ cho những nhà đóng góp tài chánh ở Wall Street, những người có nhiều quyền lợi trong dự luật này,” Dân Biểu Lloyd Doggett (Dân Chủ-Texas) nói trước cuộc bỏ phiếu.


Trong khi đó, các dân biểu Cộng Hòa bảo thủ không hài lòng với dự luật vì nó không có điều khoản nào ngăn chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng Thống Barack Obama, không trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT