Thursday, March 28, 2024

Hai tổng giám mục Hoa Kỳ được phong hồng y


VATICAN CITY (AP) –
Tổng Giám Mục New York Timothy Dolan, chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ, là một trong 22 người vừa được Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI phong chức Hồng Y hôm Thứ Sáu 6 tháng 1, 2012.

Tân Hồng Y Timothy Dolan làm lễ tại thánh đường St. Patrick’s Cathedral ở New York City, hôm Thứ Sáu. (Hình: AP/Louis Lanzano)

Giáo sĩ cấp cao Hoa Kỳ thứ nhì cùng được phong chức hồng y là cựu Tổng Giám Mục Edwin O’Brien Giáo Phận Baltimore. Ða số các hồng y mới được phong là ở Âu Châu, 16 vị, ngoài ra 4 người khác ở Canada, Brazil, Ấn Ðộ, Trung Quốc (Hong Kong). Như vậy hiện nay Ý có con số Hồng Y nhiều nhất, 30, và Hoa Kỳ đứng thứ nhì với 12 vị.

Lễ thụ phong chính thức cho các tân hồng y sẽ được tổ chức ngày 18 tháng 2 ở Rome. Trong số 4 tân hồng y có 4 vị trên 80 tuổi (Ðức, Malta, Bỉ, Romania) nghĩa là ở trong hồng y đoàn nhưng quá tuổi để được bầu tân Giáo Hoàng sau này. Tổng cộng hồng y đoàn hiện có 125 Hồng Y dưới 80 tuổi.

Việc bổ nhiệm hồng y ở Hong Kong là một vấn đề tế nhị vì tình trạng căng thẳng giữa nhà cầm quyền Bắc Kinh với Tòa Thánh Vatican về vấn đề tự do tôn giáo. Hồng Y Joseph Zen từng bị nhiều chỉ trích của Trung Quốc, nay đến tuổi nghỉ hưu và tân Hồng Y John Tong Hon sẽ là người thay thế. (H.C.)

MỚI CẬP NHẬT