Friday, April 19, 2024

Hàng ngàn sinh viên California biểu tình, chống cắt ngân sách giáo dục

 


SACRAMENTO, California (OCR) Hàng ngàn sinh viên đại học cùng giới ủng hộ giáo dục kéo về Sacramento và tề tựu trước tiền đình điện Capitol hôm Thứ Hai, phản đối việc cắt giảm ngân sách giáo dục.


“Lắng nghe nguyện vọng hoặc chúng tôi bỏ phiếu bãi nhiệm quí vị.” Ðoàn biểu tình hô to.


Cuộc biểu tình lấy tên “Fund Our Future” do các tổ chức sinh viên, như Student Senate for California Community Colleges,” “California State Student Association” và “University of California Student Association” khởi xướng.








Hàng ngàn sinh viên biểu tình tại thủ phủ California, Sacramento, hôm 5 Tháng Ba, 2012, chống cắt giảm ngân sách giáo dục. (Hình: AP Photo/Rich Pedroncelli)


Người biểu tình kêu gọi các nhà làm luật tăng ngân sách cho nền giáo dục cao. Họ bắt đầu sau cuộc tuần hành từ Southside Park đến trước điện Capitol. Ban tổ chức tiên liệu số người tham dự có thể lên đến 10,000, mặc dù khi đưa tin, đám đông có vẻ chỉ đông khoảng phân nửa con số đó.


Monica Hay, 20 tuổi, sinh viên ngành Anh văn và truyền thông ở Columbia Community College ở Sonora, hy vọng sẽ chuyển trường vào UC Santa Cruz vào mùa Thu này nói: “Tôi chẳng biết làm sao để trả nổi học phí.” Cô đưa cao khẩu hiệu có ghi dòng chữ “Ðừng để giáo dục trở thành một bản án nợ nần.”


Gần đó có các khẩu hiệu khác, như “Cho chúng tôi học hay để chúng tôi chết!” và “Giáo dục là nhân quyền, không phải đặc quyền.”


Aaron Contreras, sinh viên trường Crafton Hills College Yuciapa, cho biết, anh phải đợi đến mùa Ðông năm tới mới chuyển lên đại học hệ bốn năm, vì lớp Anh văn anh cần lấy đã trở thành nạn nhân của cắt giảm ngân sách.


Cuộc phản kháng ít ra cũng lôi kéo được các lãnh tụ ngành lập pháp tiểu bang. Cả Chủ Tịch Hạ Viện John A Perez, và lãnh tụ Thượng Viện Darrell Steinberg đều đăng đàn trong cuộc mít tinh, cho biết trong phiên nhóm gần đây họ có đề nghị làm sao để chi phí giáo dục trở nên vừa tầm hơn, kể cả giảm bớt chi phí sách giáo khoa.


Phí tổn đại học ở California tăng đều đặn trong những năm gần đây, một phần do sự cắt giảm ngân sách của tiểu bang, vốn cũng được hai ông Steinberg và Perez chấp thuận. Tuy nhiên hai ông vẫn được hoan nghênh trong cuộc mít tinh.


Theo tin của The Argus, điều khó tin nhưng có thật là hiện nay học phí tại các trường thuộc hai hệ thống Cal State và UC ở California, cao hơn vài ngàn dollar so với các trường tiếng tăm như Harvard, Yale, Princeton và Williams College. Ðiều không thể tưởng ở một tiểu bang nơi một thời được cho là cửa ngõ để vào đại học. (TP)

MỚI CẬP NHẬT