Thursday, March 28, 2024

Hiểm họa tiềm ẩn bên dưới các đường phố New York

NEW YORK (NV) – Thành phố New York đang phải trực diện với một mối nguy, khó nhận thấy và ít được chú ý, vốn hiện diện ngay bên dưới các đường phố. Theo New York Times, đó là 6,302 dặm đường ống dẫn khí đốt quá già nua.

Rò rỉ, như trường hợp gây nên vụ nổ hồi tháng trước tại East Harlem làm tám người chết, lại là vấn đề thông thường đáng kinh ngạc mà theo các con số do liên bang ghi nhận, xảy ra lên đến hằng ngàn vụ.

Công ty Consolidated Edition, nơi cung cấp khí đốt cho hai tòa nhà bị san bằng do vụ nổ, có hệ thống ống dẫn khí đốt dài tổng cộng ít nhất 100 dặm và ghi nhận cho thấy cũng có mức rò rỉ cao nhất nước.

Theo giới chuyên gia, thủ phạm chính là hệ thống đường dẫn ngầm ở New York nay đã quá cũ kỹ, thuộc vào hàng cổ xưa nhất toàn quốc, tình trạng này nhắc nhở đến cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ đang quá rệu rã.

Riêng năm 2012, hai công ty cung cấp khí đốt khác ở New York là Con Edition và National Grid báo cáo có 9,906 vụ xì ga trong hệ thống của họ.

Theo hồ sơ liên bang, trên toàn quốc có hơn 1.2 triệu dặm đường ống ga chính, mà hơn phân nửa được xem là có thể gây nguy hiểm đến con người lẫn tài sản.

Năm ngoái, các công ty ga trên toàn quốc báo cáo trung bình có 12 vụ rò rỉ trên mỗi 100 dặm đường ống.

Hầu hết các trường hợp rò rỉ đều vô hại vì khí đốt bị xì ra, thấm vào trong đất hoặc tan vào không khí nhưng nếu gặp phải tia lửa thì hậu quả có thể chết người.

Năm 2010, đường ống chính cung cấp ga ở San Bruno, California, bị vỡ, gây nên vụ nổ khiến tám người chết. Năm 2011, đường ống bằng gang 83 tuổi ở Allentown, Pennsylvania, bị xì và nổ tung, làm năm người thiệt mạng.

Trước tình trạng nguy hiểm hiện nay, Giáo Sư Robert B Jackson, môn môi trường và năng lượng thuộc trường Stanford University, nhận định: “Cũng như trò chơi súng kiểu ru lết của người Nga, có khi chúng ta được may mắn nhưng cũng có lúc chúng ta gặp vận xui.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT