NEW YORK (NBC News) – Trong khi việc ngưng bán ở CVS có thể là khởi điểm sự kết thúc của ngành thương mại thuốc lá thì những quy định về việc bán rượu ngày càng được nới lỏng và lượng bàn gia tăng tại Mỹ.
Từ năm 2002 có thêm 16 tiểu bang cho phép bán rượu ngày Chủ Nhật, tăng số tiểu bang bãi bỏ sự hạn chế này lên 39. Cho đến năm 2013, có 44 tiểu bang chấp thuận cho nếm thử rượu mạnh tại cửa hàng.
Và năm ngoái Kentucky là tiểu bang thứ 49 không cấm bán rượu trong ngày bầu cử và như vậy South Carolina là tiểu bang cuối cùng còn có lệnh cấm.
Ông Peter H. Cressy, Tổng Giám Đốc DISCUS nói: “Những vết tích cuối cùng của thời kỳ cấm rượu đang mất dần”.
Năm ngoái trị giá rượu mạnh bán ra trên toàn quốc, căn cứ theo con số ở những nhà phân phối, tăng 4.4% so với năm trước và lên tới $22.2 tỷ. Trong khi đó thì sức tiêu thụ về nước giải khát, nhất là bia được coi như loại rượu ủ lên men không qua quá trình chưng cất, giảm xuống.
Các nhà lập pháp tiểu bang nói rằng tình trạng ấy là tự nhiên bởi thời đại đã đổi thay. Nhưng cũng cần lưu ý rằng số rượu bán gia tăng có nghĩa là tiền thuế tiểu bang thu được cũng tăng thêm. Còn lại vấn đề cần theo dõi sát là uống rượu lái xe và tai nạn giao thông có tăng lên nhiều hay không. (HC)