Thursday, March 28, 2024

Honda thu hồi 900,000 chiếc minivan Odyssey

WASHINGTON, DC (NYT) – Công ty Honda hiện đang thông báo thu hồi khoảng 900,000 chiếc minivan Odyssey vì lỗi kỹ thuật có thể làm phát hỏa, theo cơ quan Kiểm Soát An Tòa Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA) cho hay trên trang web hôm Thứ Bảy.

Công ty Honda cho cơ quan NHTSA hay rằng một phần của hệ thống bơm xăng của Odyssey từ năm 2005 đến 2010 có thể “giảm khả năng sử dụng trước hạn định và có các vết nứt” để xăng rò rỉ ra ngoài.

Xe Honda Odyssey bày bán tại San Rafael, California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Công ty Honda cũng cho hay đến nay họ chưa thấy có báo cáo thương tích hoặc hỏa hoạn từ vấn đề này.

Cuộc thu hồi sẽ liên hệ tới 886,815 chiếc xe, tất cả đều được sản xuất tại một xưởng của Honda ở tiểu bang Alabama.

Cơ phận thay thế sẽ không có cho tới vài tháng nữa, tuy nhiên Honda sẽ có các sửa chữa tạm thời cho khách hàng. Thông báo về việc thu hồi sẽ được gửi ra trong tháng tới.

Công ty Honda nói rằng các vết nứt ở bộ phận bơm xăng có thể xảy ra vì một số lý do, kể cả do át xít từ các chất hóa học dùng ở trạm rửa xe hay từ phân bón hay các chất hóa học dùng để kiểm soát bụi bặm.

Hồi Tháng Mười Một năm ngoái Honda thu hồi 334,000 chiếc Odyssey đời 2007-2008 vì lỗi của máy điện toán trên xe có thể “gây ra việc thắng gấp dù rằng người lái xe không đạp thắng.”

Hai tháng trước đó, khoảng 318,000 chiếc Odyssey đời 2003-2004 cũng bị thu hồi vì nguy cơ các túi không khí có thể bung ra ngay cả khi chiếc xe không gặp tai nạn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT