Friday, April 19, 2024

Lãnh đạo hàng đầu của NSA sắp rời nhiệm sở

FORT MEADE, Maryland (NV)Giới chức tình báo Hoa Kỳ xác nhận giám đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA), Tướng Keith Alexander, và phụ tá hàng đầu của ông, ông John “Chris” Inglis, sẽ rời nhiệm sở trong sáu tháng tới, nhưng nói rằng không phải vì họ bị “đẩy ra.”









Tướng Keith Alexander, giám đốc NSA. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)


Reuters là hãng thông tấn đầu tiên đưa tin này ra, và nói rằng sự kiện sẽ tạo cơ hội cho Tổng Thống Barack Obma tái cấu trúc lại cơ quan an ninh này, sau một thời gian bị mang tiếng nghe lén người dân, và để một nhân viên làm việc hợp đồng là Edward Snowden tiết lộ thông tin mật.

Tướng Alexander, làm giám đốc NSA kể từ năm 2005, là người nắm vị trí này lâu nhất, cũng đã thông báo cho các cơ quan tình báo Hoa Kỳ và các ủy ban Quốc Hội, là ông có kế hoạch từ chức vào năm tới. Trong khi đó, ông Inglis sẽ về hưu vào cuối năm nay.

Ông Inglis, một nhân viên dân sự, bắt đầu làm việc tại NSA trong vai trò một khoa học gia điện toán, phụ trách an ninh, và trở thành nhân vật số 2 của NSA kể từ năm 2006.

Cũng theo Reuters, các giới chức cho biết, ứng cử viên hàng đầu có thể được đề cử đứng đầu NSA là Phó Ðô Ðốc Michael Rogers, hiện đang là tư lệnh Hạm Ðội 10 của Hải Quân Hoa Kỳ.

Cả hai tổng hành dinh của NSA và Hạm Ðội 10 đều nằm ở Fort Meade, tiểu bang Maryland. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT