Tuesday, April 23, 2024

Lãnh tụ đảng khuyên ứng viên Cộng Hòa đấu Obama, đừng đấu nhau


NEW ORLEANS (NYT)
Thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa, trong cuộc họp hôm Thứ Năm ở thành phố New Orleans, đã lên tiếng yêu cầu các ứng viên trong cuộc vận động đại diện đảng ra tranh cử tổng thống năm nay hãy đoàn kết để cùng có mục tiêu tấn công là Tổng Thống Barack Obama chứ không đánh lẫn nhau.

Hai ứng cử viên Ron Paul, trái, và Mitt Romney trong một cuộc tranh luận tại New Hampshire. Giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa lên tiếng kêu gọi các ứng cử viên đừng chỉ trích lẫn nhau mà hãy nhắm vào Tổng Thống Barack Obama. (Hình: AP Photo/Elise Amendola)

Tuy nhiên, các giới chức này quyết định không can thiệp để thu ngắn tiến trình vận động, cho dù có các chỉ dấu cho thấy sẽ có cuộc tranh cử kéo dài, có thể gây tổn thất cho ứng viên Mitt Romney, cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, người được coi là có nhiều khả năng sẽ đại diện đảng Cộng Hòa.

Quy tụ về nơi đây để chuẩn bị đưa ra chiến lược cho cuộc bầu cử, các đại diện đảng bộ địa phương đã không giấu diếm sự lo ngại về tình hình chính trị của đảng Cộng Hòa. Họ cho hay vẫn tin rằng ông Obama đang gặp nhiều khó khăn, nhất là với tình hình kinh tế tồi tệ, sẽ rất khó có được ủng hộ của cử tri vào ngày bầu cử Tháng Mười Một tới đây.

Tuy nhiên, họ nói rằng yếu điểm đó của ông Obama chỉ có thể khai thác được nếu các ứng cử viên Cộng Hòa ngưng tấn công hành động tấn công cá nhân nhau để nhắm vào ông Obama.

“Chúng ta cần phải có ngôn từ thích hợp hơn,” theo lời Robin Hayes, một cựu dân biểu và hiện là chủ tich đảng bộ Cộng Hòa tiểu bang North Carolina. “Chúng ta cần phải có tinh thần xây dựng hơn,” ông nói.

Tiểu bang North Carolina hiện được coi là nơi sẽ có sự tranh giành quyết liệt trong kỳ bầu cử tháng 11. Ông Hayes cho hay vẫn “lạc quan dè dặt” về khả năng chiến thắng của đảng Cộng Hòa ở nơi ông Obama từng chiến thắng với 13,692 phiếu vào năm 2008, tuy nhiên cũng cảnh cáo rằng ông Obama đang ào ạt đổ nhân sự và tiền bạc vào nơi này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT