Friday, April 19, 2024

Liên Âu và Mỹ chính thức dở bỏ cấm vận Iran

BRUSSELS, Bỉ (NV)Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA) hôm Thứ Bảy loan báo, Iran đã chấp hành đúng thỏa thuận về nguyên tử ký kết hồi Tháng Bảy, cho phép họ được dở bỏ khỏi lệnh cấm vận.





 

 Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry (trái) nói chuyện với đồng nhiệm Iran, ông Mohammad Javad Zarif, sau khi IAEA xác nhận Iran đã thi hành đúng thỏa ước. (Hình: AP/Kevin Lamarque)
AFP trích dẫn nguồn tin của IAEA nói rằng, “các thanh tra viên của cơ quan xác nhận Iran đã thực thi đúng mọi đòi hỏi chiếu theo thỏa ước.”

Đồng thời Hoa Kỳ cũng nhận được báo cáo của IAEA xác nhận Iran chấp hành đúng thỏa ước, và rằng IAEA sẽ tiến hành thủ tục dở bỏ cấm vận kinh tế đối với Iran.

Trong khi đó, theo nguồn tin của CNN, hôm Thứ Bảy, Tổng Thống Barack Obama ký một sắc lệnh hành pháp, cho phép dở bỏ một số cấm vận đối với Iran.

Quyết định của tổng thống được đưa ra sau khi IAEA thông báo Iran vừa hoàn tất các đòi hỏi cần thiết của bản thỏa ước nhằm hạn chế chương trình nguyên tử của Iran.

Các giới chức của Liên Hiệp Quốc và Liên Âu hôm Thứ Bảy loan báo, Iran vừa hoàn tất những bước cần thiết trong thỏa ước nhằm giới hạn chương trình nguyên tử của Iran, mà nay điều này có nghĩa là lệnh cấm vận kinh tế quốc tế được dở bỏ.

Ông Yukiyo Ama, tổng giám đốc cơ quan IAEA, nói: “Quan hệ giữa Iran và IAEA nay bước vào một thời kỳ mới. Đây là một ngày trọng đại đối với cộng đồng quốc tế. Tôi chúc mừng những ai đã từng giúp đỡ để biến điều này trở thành hiện thực.”

Bà Federica Mogherin, trưởng khối ngoại vụ của Liên Âu, góp ý rằng việc cấm vận kinh tế đối với Iran vừa được dở bỏ, và nay đất nước này gia nhập với các nước Anh, Mỹ, Liên Âu, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga, trở thành một trong số “những thành viên sử dụng với mục đích hòa bình” năng lượng nguyên tử.

Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry đồng thời cũng đưa ra một thông cáo thừa nhận lời xác nhận của IAEA về việc Iran vừa “hoàn toàn thi hành đúng mọi điều họ đã cam kết.”

Trước khi loan báo được đưa ra, ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif, đã bày tỏ sự tin tưởng qua một văn bản đăng trên Twitter, không lâu sau khi ông vừa đặt chân đến Vienna, thủ đô nước Áo, rằng điểm mốc vừa mới đạt đến.

Ông Zarif thêm, ngày “Implementation Day” đã điểm, nay là lúc để cho tất cả, đặc biệt là các quốc gia Hồi Giáo, tay trong tay, cùng nhau loại bỏ thế giới khỏi những bạo động cực đoan. Quốc gia Iran nay đã sẵn sàng.”

“Implementation Day” là tên gọi chính thức đánh dấu việc thực thi đầy đủ các yêu cầu, bắt đầu cho một thời kỳ mới của bản thỏa ước.

Ông Kerry đến Vienna sau ông Zarif và lập tức hai ông cùng vào họp chung.

Không có báo cáo cho thấy họ nói với nhau những gì nhưng có vẻ như họ cùng thảo luận về phương thức thực thi thỏa ước và giữ cho tiến trình tiếp tục tiến triển.

Tất cả những lệnh cấm vận đối với Iran sẽ không được dở bỏ ngay lập tức, tức là sẽ không xảy ra trong vòng 10 năm.

Những cột mốc thực hiện được trong tháng này có nghĩa là Iran sẽ được phép bán dầu ra thị trường quốc tế và các ngân hàng của họ sẽ được nối kết với hệ thống ngân hàng thế giới. (TP)

MỚI CẬP NHẬT