Friday, March 29, 2024

Liên bang bác bản vẽ bằng lái dành cho di dân lậu ở California


SACRAMENTO, California (NV)
Bộ Nội An Hoa Kỳ (DHS) vừa bác bỏ thiết kế sơ khởi của tiểu bang California về bằng lái dành riêng cho di dân đang sinh sống không có giấy tờ hợp lệ.

Theo LA Times, bản vẽ không đủ phân biệt rõ ràng với bằng dành cho các công dân thường.



Thống Ðốc Jerry Brown ký Ðạo Luật AB 60, cho phép di dân đang sinh sống không có giấy tờ hợp lệ ở California được có bằng lái. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)

Ông David Heyman và ông Philip A McNamara, hai phụ tá bộ trưởng phụ trách về chính sách và công việc liên ngành chính phủ của DHS, phát biểu: “Ðể đúng luật và tiêu chuẩn quy định, DHS đề nghị rằng bất kỳ sự hiệu đính nào cũng phải bảo đảm, thứ nhất, trên bề mặt và cả ở chỗ máy có thể đọc được của bằng phải nói rõ, rằng bằng này không có giá trị đối với mọi công việc của liên bang. Thứ nhì, bằng lái nên sử dụng một thiết kế hay màu sắc duy nhất để phân biệt với các bằng lái đủ tiêu chuẩn của liên bang.”

Nha Lộ Vận California (DMV) sẽ phải trở lại với bản thảo và tái thiết kế bằng lái xe.

Ông Armando Botello, phát ngôn viên của DMV, nói: “Dù thất vọng với phán quyết này, DMV cũng tiếp tục làm việc cật lực với các luật gia, cộng đồng liên hệ và giới chức liên bang để thiết kế một bằng lái xe phù hợp với luật liên bang, và cho phép hơn một triệu người dân California không có giấy tờ hợp lệ được lái xe một cách hợp pháp và an toàn trên tiểu bang.”

Thống Ðốc Jerry Brown ký thành luật hồi năm ngoái, theo đó những người sống không có giấy tờ hợp lệ được cấp bằng lái xe để họ có phương tiện đi làm, đồng thời họ cũng phải thi lấy bằng để chứng tỏ họ là tài xế lái xe an toàn.

Thiết kế được đề nghị mà giới chức liên bang bác bỏ khác với bằng lái xe thông thường ở điểm, thay vì đằng trước có in chữ DL, viết tắt từ “driver’s licence,” thì nó lại được viết tắt là DP, cho chữ “driving privilege,” có nghĩa là được đặc quyền lái xe.

Trong khi đó, hai thượng nghị sĩ tiểu bang California, ông Darrell Steinberg và ông Ricardo Lara, đồng viết thư gửi cho DHS, yêu cầu xét lại việc bác bỏ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT