Thursday, March 28, 2024

Lừa đảo ngày Cyber Monday, 132 trang mạng bị đóng

WASHINGTON Cơ quan Di Trú và Thuế Vụ Hoa Kỳ, ICE, hôm Thứ Hai phối hợp với cơ quan công lực Âu Châu, đã đóng cửa 132 trang mạng, bị nghi chuyên bán đồ giả bất hợp pháp, lợi dụng Cyber Monday là ngày giới tiêu dùng đổ xô mua hàng online để dễ “đánh lận con đen”.







Một vụ lừa đảo mà người mua không ngờ trước được. Một iPad còn nguyên trong hộp được bán với giá rất rẻ, cho đến khi về đến nhà, mở ra mới hay chỉ là miếng gạch lót sàn. (Hình: Triệu Phong/Người Việt)


Examiner.com trích thuật phát biểu của ông John Morton, giám đốc cơ quan ICE của Mỹ lẫn Âu Châu, qua một văn bản: “Chiến dịch này là một ví dụ cho thấy có sự hợp tác đắc lực giữa ICE và các đối tác quốc tế tại trung tâm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Intellectual Property Rights Coordination Center. Nhờ sự cộng tác đó mà chúng ta có thể trừ khử được những kẻ chuyên lừa đảo người tiêu dùng lương thiện trên khắp thế giới. Ðây không là vấn đề của riêng Hoa Kỳ mà của cả thế giới và rằng đây là cuộc chiến mà chúng ta sẽ thắng.”


Chiến dịch lấy tên “Cyber Monday 3” được sự hợp lực của ICE Hoa Kỳ với lực lượng các điều tra viên của các nước như Anh, Bỉ, Ðan Mạch, Romania, Pháp và Văn Phòng Cảnh Sát Âu Châu. Các nhân viên chìm giả dạng mua những mặt hàng thông dụng như máy DVD, áo khoác thể thao và nữ trang, là phương pháp để chộp được thủ phạm. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT