Thursday, March 28, 2024

Luật Hawaii cho phép cảnh sát chung đụng với gái điếm


HONOLULU (AP)
Cảnh sát Honolulu thúc giục các luật gia hãy duy trì một ngoại lệ trong luật của tiểu bang Hawaii, cho cảnh sát chìm được phép chung đụng với gái điếm trong khi đang điều tra, nhưng không nói rõ mức độ thường xuyên như thế nào.









Một người đi bộ ngang qua Sở Cảnh Sát Honolulu, 19 Tháng Ba, 2014. (Hình: AP Photo/Oskar Garcia)


Ý kiến này gây “sốc” đối với các nhà hoạt động lẫn cơ quan công quyền về vấn đề mua bán dâm.


Ông Roger Young là một cựu nhân viên FBI từng làm việc về tội phạm tình dục ở Las Vegas trong hơn 20 năm. Ông nói: “Tôi không biết có luật tiểu bang hay liên bang nào lại cho phép nhân viên cảnh sát chìm làm điều mà luật ở đây cho phép.”


Ông Young tiếp: “Một khi chúng ta đă đồng ý về giá cả và hành động tức là chúng ta đã phá luật rồi.”


Cảnh sát Honolulu nói, họ cần sự che chở hợp pháp để có thể bắt quả tang kẻ phạm pháp.


Năm nay, các nhà lập pháp Hawaii quyết định thay đổi luật chống mại dâm vốn có từ nhiều thập niên trước. Họ trừng phạt giới ma cô và dân “mua hoa” thật nặng nề. Không những thế họ còn đề nghị miễn ngoại lệ cho phép cảnh sát chìm gần gũi với gái giang hồ.


Tuy nhiên luật được bổ khuyết để phục hồi lại sự che chở đó, sau khi gặp phải sự phản đối của cảnh sát. Ðề nghị xét lại được thông qua ở Hạ Viện và nay đang chờ quyết định ở Thượng Viện Hawaii. (TP)

MỚI CẬP NHẬT