Friday, April 19, 2024

Mẹ trấn nước hai con gái trong bồn tắm

 


LOS ANGELES (AP) – Một bà mẹ ở Los Angeles vừa bị bắt vì trấn nước hai đứa con gái nhỏ của mình trong bồn tắm, khiến bé gái 1 tuổi thiệt mạng và bé gái khác 5 tuổi trong tình trạng nguy kịch, theo giới hữu trách.



Bà Lorna Valle bị tống giam tối hôm Thứ Tư về tội giết người và âm mưu giết người, với tiền thế chân được tòa ấn định là $1.5 triệu, theo cảnh sát Los Angeles.


Người cha của hai đứa bé cho cảnh sát hay ông đi mua thức ăn và khi về nhà thấy vợ đang tìm cách dìm chết hai đứa nhỏ trong bồn tắm, theo lời một cấp chỉ huy cảnh sát, ông Andrew Smith, cho tờ Los Angeles Times hay.


“Người cha tìm cách ngăn không để bà mẹ giết con,” ông nói.


Các nhân viên cứu hỏa được tổng đài cấp cứu 911 gọi tới đã thấy hai bé gái này bị ngất xỉu và không thở trong một nhà chứa xe sửa lại làm nơi ở đằng sau một căn nhà khác. Hai đứa trẻ nằm trong bồn tắm và mạch không đập, theo lời phát ngôn viên cứu hỏa Erik Scott.


Hai em nhỏ này được làm hô hấp nhân tạo và đưa vào bệnh viện.


Sau hai giờ cứu chữa, em nhỏ 1 tuổi, Lindsay Taque qua đời, và người chị 5 tuổi được chuyển sang bệnh viện khác trong tình trạng trầm trọng nhưng đã ổn định, theo bà Katreena Salgado, nữ phát ngôn viên bệnh viện California Hospital Medical Center. Cảnh sát Los Angeles sau đó cho hay tình trạng em nhỏ vẫn được coi là nguy kịch.


Hàng xóm cho hay gia đình này không giao thiệp nhiều với người chung quanh, chào hỏi họ khi gặp nhưng không nói gì hơn. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT