Thursday, March 28, 2024

Mitt Romney phải chuẩn bị chiến cuộc lâu dài


WASHINGTON (NYT) –
Tuy có thêm nhiều đại biểu sau các cuộc bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba, nhưng vì vẫn chưa khẳng định được một cách thuyết phục mình là người có khả năng nhất để đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống, ông Mitt Romney nay phải chuẩn bị cho trận chiến kéo dài thêm vài tháng nữa.










Ứng cử viên Mitt Romney nói chuyện tại Boston hôm Thứ Ba. Với ngày Super Tuesday đã qua mà không đối thủ nào bị đánh gục, Romney phải chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài. (Hình: AP Photo/Stephan Savoia, File)


Ông Romney từng hy vọng rằng sẽ đạt được một loạt các chiến thắng trong ngày “Siêu Thứ Ba” (Super Tuesday), từ tiểu bang Vermont lên tới Alaska, để kết thúc cuộc chạy đua nội bộ và dồn nỗ lực đối đầu với ông Obama.


Nhưng các kết quả có được vào tối ngày Thứ Ba cho thấy ông chỉ hơn được ông Rick Santorum với một tỉ số ít oi, trong khi thua trong các cuộc bầu cử ở khu vực phía Nam nước Mỹ.


Tuy từ trước đến nay, các cuộc tranh đua nội bộ của đảng Cộng Hòa vẫn thường kéo dài, nhưng hiện nay đang có dư luận lo ngại là ông Romney sẽ khó tạo được một liên minh đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẫn mình trong cuộc bầu cử chính, nếu tình trạng phải tấn công lẫn nhau để loại bỏ lẫn nhau kéo dài quá lâu.


Kết quả các cuộc bầu cử hôm Thứ Ba cho thấy rõ rằng ông Romney hiện chưa có được sự tin tưởng của các cử tri với khuynh hướng bảo thủ. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông, và nhất là giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa, cho rằng với khả năng tài chánh dồi dào và với hệ thống các ủy ban vận động tranh cử tổ chức chu đáo ở khắp nơi, ông Mitt Romney xứng đáng để là người đại diện đảng.


Cũng có dư luận khác nói rằng khó mà xác định liệu các đụng độ hiện nay có để lại các thiệt hại lâu dài hay không, vì đảng Cộng Hòa có thể đang rất chia rẽ nhưng việc đánh bại ông Obama là một lực rất mạnh để đoàn kết mọi khuynh hướng bên trong đảng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT