Friday, March 29, 2024

Mở cửa thị trường bảo hiểm y tế

 


WASHINGTON (AP)Tổng Thống Obama gọi ngày 1 tháng 10 là một ngày lịch sử với việc mở cửa thị trường bảo hiểm y tế, để những người dân Mỹ trước đây không được  bảo hiểm nay có thể tìm mua bảo hiểm y tế cho mình.










Stephanie Groover (giữa) phát truyền đơn quảng cáo của  Independence Blue Cross trong ngày mở cửa thị trường bảo hiểm, tại một ga xe điện ngầm ở Philadelphia hôm Thứ Ba. (Hình: AP/Matt Rourke)



Hệ thống bảo hiểm mới này theo quy định của đạo  luật Affordable Care Act, hay là Obamacare, đã được dự trù  mở cửa từ 1 tháng 10 cho dân chúng bắt đầu ghi danh,  và bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Trong cuộc nói chuyện tại Vườn Hồng tòa Bạch Ốc trưa Thứ Ba, Tổng Thống cho biết thị trưởng bảo hiểm y tế sẽ không đóng cửa như nhiều cơ quan khác vì ngân sách đã được cấp sẵn từ trước.

Nhân dịp này, Tổng Thống Obama cũng lên án những người Cộng Hòa chống đối và gây trở ngại cho sự thi hành Obamacare mà kết quả hiện giờ là chính phủ không có ngân sách để phải tạm thời ngưng một số công việc. Theo lời ông: “Họ lấy quan niệm để cho dân chúng không được bảo hiểm làm trung tâm trong những hoạt động”.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT