Tuesday, April 23, 2024

Một hạm trưởng Mỹ mất chức vì tình nghi tham nhũng

SASEBO NAVAL BASE, Nhật (Stars & Stripes) – Các giới chức hải quân Mỹ lên mẫu hạm USS Bonhomme Richard hôm Thứ Tư để tống đạt lệnh giải nhiệm hạm trưởng, Đại Tá Daniel Dusek, trong khi cuộc điều tra về một vụ tai tiếng hối lộ đang được mở rộng.

Chỉ huy trưởng Lực Lượng Viễn Chinh Tấn Công Số 7, Phó Đô Đốc Hugh Wetherald đưa lý do mất tin tưởng vào khả năng chỉ huy của Đại Tá Dusek để giải nhiệm ông này.







Mẫu hạm USS Bonhomme Richard . (Hình: Getty Images)

Đại Tá Dusek, hiện chưa bị truy tố tội gì, đang bị Bộ Tư Pháp điều tra về một vụ tai tiếng hối lộ vừa bùng ra hồi tháng qua, có liên hệ đến việc cung cấp gái mại dâm và các chuyến ăn chơi đắt tiền. Các giới chức Hải Quân Mỹ nói rằng cuộc điều tra còn đang mở rộng.

Cuộc điều tra này đang chú trọng đến cáo giác cho rằng có sự trao đổi  tin tức mật về các chuyến công tác của chiến hạm hải quân Mỹ để làm lợi cho nhà thầu cung cấp dịch vụ tại bến. Đến nay, đã có một trung tá cựu hạm trưởng khu trục hạm USS Mustin, một nhân viên an ninh hải quân Mỹ, và chủ một công ty thầu dịch vụ đặt trụ sở ở Singapore.

Phát ngôn viên Lực Lượng Viễn Chinh Tấn Công Số 7, Trung Tá Brian Wierzbicki, cho hay Đại Tá Dusek không phản đối việc giải nhiệm và việc bàn giao quyền chỉ huy soái hạm của đơn vị này được diễn ra êm thắm.

Vụ tai tiếng được dư luận biết tới hồi tháng qua sau khi văn phòng biện lý liên bang ở San Diego loan báo việc bắt giữ Trung Tá Michael Vannak Khem Misiewicz, người ở trong danh sách được thăng lên đại tá, từng chỉ huy chiếc USS Mustin và sau đó là chỉ huy phó hành quân trên soái hạm USS Blue Ridge cho Hạm Đội 7, có bến nhà tại cảng Yokosuka.

Trung Tá Misiewicz, gốc Cambodia, được một gia đình Mỹ nhận làm con nuôi bị cáo buộc là chuyển hướng công tác của các hàng không mẫu hạm và các tàu khác thuộc hạm đội 7 đến các cảng khó kiểm soát để công ty thầu GDMA có cơ hội tính giá cao cho các dịch vụ cung cấp. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT