Thursday, April 18, 2024

Một phần ba binh sĩ trở về có bệnh cần điều trị


WASHINGTON (USA Today) –
Hàng chục ngàn lính Mỹ trước khi từ chiến trường trở về nhà phải điều trị với nhiều chứng bệnh, từ nhẹ như đau lưng tới nặng như bệnh tâm thần, nhiều trường hợp cần điều trị gấp nội trong 24 tiếng, theo các dữ kiện của Ngũ Giác Ðài.

Năm ngoái, các bác sĩ đề nghị khoảng 74,813 binh sĩ thuộc đủ mọi quân binh chủng trở về từ chiến trường để được gửi đi cho các bác sĩ chuyên khoa điều trị. Trong số này, có 14,226 người bị coi là trong tình trạng cần phải được điều trị ngay lập tức trong 24 giờ đồng hồ, theo Ngũ Giác Ðài. Mức độ khẩn cấp này được coi là cao nhất trong quân đội Mỹ từ trước đến nay, tăng từ 6% năm 2009 lên 8% năm 2011.

“Ðây là những người trở về từ chiến trường, không trên các trực thăng tản thương, không vì bị thương, nhưng là những người trở về cùng với đơn vị của mình,” theo Bác Sĩ Michael Kilpatrick, một giới chức y tế Ngũ Giác Ðài.

“Các con số này có nghĩa là có tới một phần ba số binh sĩ này cần phải được điều trị về đủ loại bệnh tật.”

Các con số thương vong của Ngũ Giác Ðài chỉ kể đến các binh sĩ tử trận hay bị thương nơi chiến trường. Trong năm 2011, có 469 binh sĩ hy sinh ở Iraq và Afghanistan, với 5,159 người khác bị thương.

Con số binh sĩ trở về cần phải được điều trị gấp đang góp phần làm dài thêm danh sách những người đang xin giải ngũ vì lý do sức khỏe và để có được các quyền lợi lậu dài từ Bộ Cựu Chiến Binh. Bác Sĩ Kilpatrick cho hay nay thời gian chờ đợi có thể đến một năm hay lâu hơn nữa.

Con số của Ngũ Giác Ðài cho thấy thành phần Vệ Binh Quốc Gia và Trừ Bị thường khai là có vấn đề sức khỏe hơn cả. Có tới 45% các quân nhân thuộc Vệ Binh Quốc Gia được gửi đi gặp bác sĩ sau khi cùng đơn vị trở về từ chiến trường. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT