Thursday, April 18, 2024

Mỹ, Mexico ký kết hợp tác về năng lượng


LOS CABOS, Mexico (AP) –
Hoa Kỳ và Mexico hôm Thứ Hai đồng ý cùng khai thác dầu khí ngoài khơi, dưới vùng ranh giới ở vùng Vịnh Mexico.









Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton (thứ nhì từ trái) và đối tác Mexico, bà Patricia Espinosa (phải) cầm thỏa ước hai bên vừa mới ký kết ở Los Cabos, Mexico hôm 20 Tháng Hai, đồng ý hợp tác về khai thác dầu khí ở vùng Vịnh Mexico. (Hình: AP/Charles Dharapak)


Dưới sự chứng kiến của Tổng Thống Mexico Felipe Calderon và Bộ Trưởng Nội Vụ Mỹ Ken Salazar, Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và bộ trưởng Ngoại Giao Mexico ký kết trong buổi lễ được tổ chức tại khu nghỉ mát Los Cabos.


Việc hợp tác này bắt nguồn từ sự thỏa thuận giữa TT Barack Obama với TT Calderon vào năm 2010, theo đó hai nước cùng san sẻ nguồn lợi cũng như cùng làm việc để tránh nạn dầu loang.


Bà Clinton nói, trữ lượng dầu tại đây rất đáng kể, có thể mang lại lợi ích cho cả Hoa Kỳ lẫn Mexico. Bà thêm rằng, thỏa ước này giúp ngăn ngừa những tranh chấp, đồng thời tạo cơ hội cho các kinh doanh mới.


Về phần TT Calderon, ông nói, thỏa thuận này tạo nên những qui định rõ ràng, làm xóa đi mọi ưu tư trong đầu óc người Mexico bấy lâu nay, khi e ngại người Mỹ sẽ thủ lợi hoàn toàn dầu hỏa của họ.


Theo thỏa ước, từ nay các công ty Mỹ sẽ hợp tác với công ty quốc gia Mexico để cùng khai thác, không bên nào có quyền áp chế phía bên kia.


Khu vực khai thác, mà theo ông Salazar lớn bằng diện tích tiểu bang Delaware, có trữ lượng khoảng 172 triệu thùng dầu và 304 tỉ feet khối khí đốt. (TP)

MỚI CẬP NHẬT