Friday, April 19, 2024

Mỹ cho phép Boeing bán cơ phận phi cơ cho Iran

WASHINGTON (AFP) – Chính phủ Mỹ mới đây cho phép công ty Boeing được bán sản phẩm cho Iran, lần đầu tiên kể từ khi có lệnh cấm vận năm 1979, theo một phát ngôn viên công ty.

Trong bản thông cáo phổ biến hôm Thứ Sáu tuần qua, phát ngôn viên này cho hay giấy phép chỉ hiệu lực trong một khoảng thời gian giới hạn và chỉ cho phép Boeing bán các phụ tùng có tính cách giữ an toàn phi hành.

Logo Boeing 747-8 trên áo một kỹ sư Boeing. Hình minh họa. (Hình: Mark Ralston/AFP/Getty Images)

Boeing hiện vẫn không được phép bán máy bay mới cho Iran, phát ngôn viên này cho biết.

Giấy phép được Bộ Tài Chánh Mỹ cấp là một phần trong thỏa thuận tạm thời giữa các cường quốc thế giới và Iran về chương trình nguyên tử của Tehran được ký hồi Tháng Mười Một, phát ngôn viên cho biết thêm.

Hồi cuối Tháng Hai, một công ty Mỹ khác, công ty General Electric, cho biết đã xin giấy phép bán phụ tùng phi cơ cho Iran nhưng vẫn chưa có sự trả lời.

Washington cắt đứt liên lạc ngoại giao với Iran sau khi xảy ra cuộc cách mạng Hồi Giáo năm 1979.(V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT