Monday, April 15, 2024

Mỹ có 24 người vô gia cư bị giết năm 2010


WASHINGTON (OCR) –
Hơn 100 người vô gia cư đàn ông lẫn đàn bà bị tấn công trên toàn Hoa Kỳ vào năm 2010, trong đó 24 người bị giết, theo báo cáo của một nhóm vận động cho người không nhà.










Paulus Cornelius Smit, 57 tuổi, một người vô gia cư bị giết hôm 30 Tháng Mười Hai, 2011, sau lưng thư viện Yorba Linda, California. (Hình: AP/Anaheim Police Dept.)


Báo cáo do tổ chức “National Coalition for the Homeless” công bố, nhấn mạnh đến mức độ nguy hiểm của dân vô gia cư trên khắp nước Mỹ, vốn dễ bị tấn công do thành kiến hoặc vì họ không có phương tiện tự vệ bản thân. Theo tổ chức này, một số trường hợp tấn công xuất phát từ lòng thù ghét, tương tự các tội bạo hành gây ra, do lòng kỳ thị chủng tộc.


Báo cáo đưa ra vào lúc cảnh sát Orange County ở California đang truy lùng nghi phạm giết người hàng loạt, từng ra tay hạ sát ba người đàn ông vô gia cư ở ba thành phố Anaheim, Placentia và Yorba Linda hồi tháng trước.


Theo “National Coalition for the Homeless,” trong năm 2010, có đến 113 vụ tấn công người vô gia cư trên toàn Hoa Kỳ, trong đó 24 người bị giết, chưa kể có nhiều vụ không hề được báo cáo. Năm 2009, số vụ tấn công là 177, với 43 người chết.


Trong thời gian từ 1999 đến 2010, số vụ tấn công được ghi nhận là 1,184. Những vụ tấn công liên quan giữa người vô gia cư với nhau không được kể đến.


Cũng theo báo cáo, hầu hết nạn nhân là người ở tuổi trung niên. Cụ thể là 65% người bị tấn công nằm trong hạn tuổi từ 40 đến 60, phù hợp với ba người bị giết hồi tháng trước ở Orange County. Trong khi kẻ tấn công lại là người có tuổi trẻ hơn. Trong số 1,000 vụ tấn công, 80% do người tuổi dưới 25 thực hiện. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT