Friday, March 29, 2024

Mỹ có hơn 1 triệu người chăm sóc cựu chiến binh thương tật


WASHINGTON, DC (NV)
Hơn 1.1 triệu người Mỹ đang tự săn sóc cho các cựu chiến binh bị thương hay tàn phế kể từ biến cố ngày 11 Tháng Chín, 2001, Health Day News trích thuật kết quả nghiên cứu của tổ chức bất vụ lợi RAND Corp.

Người săn sóc cho các thương binh gồm những người phối ngẫu, cha mẹ và bạn bè của họ.



Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi thăm một cựu chiến binh bị mất hai chân tại một bệnh viện cựu chiến binh ở Miami, Florida, năm 2007. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Nhiều người lo liệu lấy việc săn sóc mà không qua sự giúp đỡ của một hệ thống chính thức nào. Thậm chí bản thân họ cũng tự đặt vào tình trạng rủi ro.

So với các nhóm khác, những người lo săn sóc cho cựu chiến binh từng phục vụ sau vụ “9/11” thường trẻ hơn.

Chi phí trả cho những người chăm sóc những thương binh này khoảng $3 tỉ mỗi năm, tiết kiệm cho ngân sách quốc gia một khoản tiền lớn của săn sóc y tế dài hạn.

Công việc săn sóc gồm giúp tắm rửa, nuôi ăn, lấy hẹn đi khám bệnh, lo liệu về tiền bạc, trông chừng con cái thương binh, giúp đỡ đối phó với những tình huống có thể làm hại đến sức khỏe tinh thần.

Nghiên cứu nhận thấy, dù sự đóng góp khá quan trọng, nhưng ít chương trình tư nhân hay công cộng nào giúp đỡ trực tiếp cho những người săn sóc nói trên.

Theo nghiên cứu, gần 20% trong số 5.5 triệu người săn sóc cho cựu chiến binh Hoa Kỳ, săn sóc cho một cựu chiến binh từng phục vụ quân đội sau vụ tấn công khủng bố “9/11.”

22% người săn sóc đã bỏ ra hơn 40 giờ mỗi tuần để săn sóc.

Những người săn sóc này mất 3.5 ngày làm việc mỗi tháng, so với một ngày mỗi tháng của người săn sóc thực thụ bình thường. Giá trị do mất sản xuất của họ trị giá khoảng $5.9 tỉ mỗi năm. (TP)

MỚI CẬP NHẬT