Friday, March 29, 2024

Mỹ đưa thêm hai chiến hạm đến Nhật đối phó Bắc Hàn

TOKYO, Nhật (AP) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Chuck Hagel, hôm Chủ Nhật cùng lúc đưa ra chỉ dấu cảnh cáo hai quốc gia vùng Á Châu, loan báo Mỹ sẽ gửi thêm hai khu trục hạm vũ trang hỏa tiễn tới Nhật để đối phó với mối đe dọa của Bắc Hàn, đồng thời cũng nói rằng Trung Quốc cần phải tôn trọng các quốc gia láng giềng.

Trong lời phát biểu mạnh mẽ hiếm thấy về Trung Quốc, ông Hagel đưa ra nhận định trực tiếp so sánh hành động chiếm đóng Crimea của Nga và cuộc tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc, Nhật và các quốc gia khác ở Ðông Á hiện nay.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel duyệt binh cùng đồng nhiệm Nhật Bản hôm 6 Tháng Tư tại Tokyo. (Hình: AP Photo/Alex Wong, POOL)

“Tôi nghĩ chúng ta đang nhìn thấy một số bằng chứng hiển nhiên về sự thiếu tôn trọng cùng với sự đe dọa và áp đặt ở Âu Châu hiện nay qua những gì Nga làm với Ukraine,” ông Hagel cho báo chí hay sau cuộc họp với bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera.
“Chúng ta phải hết sức cẩn thận và phải hết sức rõ ràng, tất cả các quốc gia trên thế giới, trong thế kỷ 21 này, đây là điều không thể chấp nhận, người ta không thể đặt lại ranh giới, vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các quốc gia khác bằng vũ lực, bằng sự áp đặt và đe dọa, dù rằng đó là các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương hay các quốc gia lớn ở Âu Châu.”

Ông Hagel, sẽ đến Trung Quốc trong tuần này, gọi quốc gia Á Châu này là một “cường quốc,” nói thêm rằng, “với sức mạnh này cũng có thêm các trách nhiệm mới và rộng lớn hơn về cách người ta sử dụng sức mạnh đó.”

Ông cho hay sẽ nói với phía Trung Quốc về việc phải tôn trọng các láng giềng, “áp đặt, đe dọa là điều vô cùng nguy hiểm vì chỉ dẫn tới chiến tranh. Tất cả các quốc gia, các dân tộc đều phải được tôn trọng bất kể là lớn hay nhỏ tới đâu.”

Hai chiến hạm Mỹ dự định đưa tới Nhật sẽ nâng tổng số chiến hạm võ trang hỏa tiễn đồn trú nơi đây lên bảy chiếc. Các chiến hạm này trang bị đủ loại vũ khí phòng thủ và tấn công, có hệ thống radar phát giác và theo dõi hỏa tiễn từ xa, hướng dẫn hỏa tiễn loại SM-3 trên tàu tấn công phá hủy mục tiêu. Các chiến hạm này cũng mang theo hỏa tiễn Tomahawk có khả năng tấn công các mục tiêu trong đất liền từ ngoài biển.

Ông Hagel hiện trong chuyến công du Á Châu-Thái Bình Dương kéo dài 10 ngày, sau khi đã có ba ngày họp với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ở Hawaii. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT