Friday, April 19, 2024

Mỹ phí phạm phi cơ vận tải quân sự

DAYTON, Ohio (Dayton Daily News) – Một số phi cơ vận tải quân sự do Không Quân Mỹ đặt mua vừa xuất xưởng đã vào ngay khu tồn trữ ở sa mạc Arizona vì không có nhu cầu sử dụng, theo cuộc điều tra của tờ báo Dayton Daily News.







Một chiếc C-27J Saprtan. (Hình: air-attack.com)


Khoảng một chục chiếc vận tải cơ C-27J Saprtan được đưa vào khu tồn trữ tại phi trường quân sự Davis-Monthan tại Tucson. Có năm chiếc khác dự trù sẽ hoàn tất vào Tháng Tư năm 2014 và cũng sẽ vào ngay nghĩa địa phi cơ này, trừ phi tìm ra nhu cầu sử dụng nào khác.

Không Quân Mỹ chi khoảng $567 triệu để mua 21 chiếc C-27J từ năm 2007, theo giới chức tại căn cứ Wright-Patterson Air Force Base. Có 16 chiếc đã được chuyển giao tính đến cuối Tháng Chín.

Không quân Mỹ đã phải mua các phi cơ này vì áp lực của các thượng nghị sĩ và dân biểu đại diện khu vực, theo cuộc điều tra.

Cựu Tham Mưu Trưởng Không Quân Mỹ, Tướng Norton Schwartz, hồi năm ngoái khi ra điều trần trước quốc hội cho hay muốn ngưng chương trình mua C-27J vì cắt giảm ngân sách quốc phòng. Ông nói rằng các phi cơ C-130 hiện có đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu và chỉ tốn $213 triệu mỗi chiếc cho thời gian sử dụng là 25 năm. Trong khi đó, giá một chiếc C-27J là $308 triệu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT