Friday, March 29, 2024

Mỹ rút một lữ đoàn khỏi Ðức

BERLIN (NYT) – Quân đội Mỹ sẽ rút một lữ đoàn chiến đấu khỏi Ðức, chỉ để lại hai lữ đoàn ở Âu Châu theo chiến lược quân sự mới, chú trọng vào khu vực Á Châu-Thái Bình Dương trong khi duy trì sự hiện diện ở Trung Ðông, theo lời Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon E. Panetta cho hay hôm Thứ Năm.

Ông Panetta nói rằng Mỹ không có ý định bỏ rơi Âu Châu, và sẽ duy trì đủ quân số để giữ mối quan hệ với các đồng minh.

Năm 2004, chính phủ George W. Bush ra lệnh giảm quân số các đơn vị bộ binh Mỹ ở Âu Châu từ bốn xuống còn hai lữ đoàn. Năm ngoái, chính phủ Obama quyết định để 3 lữ đoàn ở Âu Châu, nhưng nay chỉ giữ lại 1 lữ đoàn ở Ðức và 1 ở Ý. Một lữ đoàn Mỹ có khoảng 4,000 quân. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT