Friday, March 29, 2024

Mỹ tìm cách vô hiệu bảo hiểm nhân thọ hung thủ vụ San Bernardino

LOS ANGELES, California (AP)Công tố viện liên bang hôm Thứ Ba nộp đơn đòi tịch thu tiền bảo hiểm nhân thọ của Syed Rizwan Farook, hung thủ vụ thảm sát San Bernardino, để lại.

   Syed Rizwan Farook, hung thủ vụ thảm sát San Bernardino. (Hình: AP)

Văn phòng biện lý liên bang ở Los Angeles nộp đơn kiện đòi tịch thu hai hồ sơ bảo hiểm, trị giá tổng cộng $275,000.

Theo công tố viện, ông Farook có hai hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, một trị giá $25,000 vào năm 2012, và cái khác với $250,000 cho năm 2013.

Mẹ của hung thủ được nêu tên là người được hưởng tất cả số tiền.

Vợ hung thủ, bà Tashfeen Malik, chết cùng đương sự trong cuộc chạm súng với nhà chức trách sau khi thực hiện vụ tàn sát hôm 2 Tháng Mười Hai, 2015 làm thiệt mạng 14 người.

Văn phòng biện lý liên bang nói, theo luật, tài sản khủng bố chống lại Hoa Kỳ phải bị tịch thu.

Đơn kiện của công tố viện dựa theo luật liên bang này để đòi tịch thu cả hai bảo hiểm của hung thủ.

Biện Lý Liên Bang Eileen M Decker nói: “Quân khủng bố không được phép cung cấp tiền bạc cho người khác do kết quả của hành vi tội phạm. Văn phòng tôi đang vận dụng mọi phương cách pháp lý hiện hành nhằm bảo đảm rằng số tiền đó sẽ dùng để giúp đỡ cho nạn nhân của hành vi tội ác ghê gớm này.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT