Thursday, April 25, 2024

Mỹ truy tố nhân viên ngoại giao Nga tội gian lận y tế

NEW YORK (Reuters) – Các công tố viên Mỹ đã truy tố 49 nhân viên ngoại giao Nga, kể cả những người đã nghỉ hưu, và gia đình họ, vì đã liên hệ vào một đường dây gian lận y tế, khai gian lợi tức để được hưởng các quyền lợi y tế dành cho người nghèo.







Tòa đại sứ Nga tại thủ đô Washington DC. (Hình: Getty Images)


Việc truy tố này được loan báo tiếp theo một loạt các lời qua tiếng lại về hành động của giới chức công lực hai nước. Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga hôm Thứ Năm ngỏ ý trách móc chính phủ Mỹ là đã không tìm cách giàn xếp êm đẹp vụ này qua đường lối ngoại giao. Tuy nhiên, một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay Washington không nghĩ vấn đề này sẽ gây nguy hại cho quan hệ hai nước.

Theo hồ sơ truy tố, gia đình các nhà ngoại giao Nga được hưởng khoảng $1.5 triệu về các dịch vụ y tế từ Medicaid, vốn dành để giúp các gia đình có lợi tức thấp. Các dịch vụ này gồm cả sinh đẻ và chăm nom trẻ sơ sinh, theo cáo trạng.

Trong khi đó, cũng theo cáo trạng, gia đình các nhà ngoại giao Nga được chính phủ Nga trả đầy đủ chi phí ăn ở và đã chi “hàng chục ngàn đô la” vào các chuyến đi nghỉ mát, mua nữ trang và các món đồ đắt tiền từ những tiệm như Swarovski và Jimmy Choo.

Có 49 người bị truy tố tội gian lận y tế và tội đồng lõa lấy cắp tiền quỹ chính phủ và khai gian về các vấn đề dịch vụ y tế. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT