Thursday, March 28, 2024

Mỹ từng bí mật dùng Twitter tấn công chính quyền Cuba


WASHINGTON (AP)
Chính phủ Mỹ đã từng thành lập một hệ thống thông tin mệnh danh “Cuban Twitter” nhằm gây khó khăn cho chính quyền Cuba, được tài trợ qua các công ty bình phong, nhận tiền chuyển từ các ngân hàng ngoại quốc.


Kế hoạch này, vốn kéo dài hơn hai năm và có hàng chục ngàn người đọc, tìm cách tránh né sự kiểm soát mạng Internet của chính quyền Cuba qua việc sử dụng một trang mạng xã hội hoạt động giản dị.









Chính phủ Mỹ từng gây khó khăn cho Cuba quanh việc tài trợ cho các công ty bình phong. (Hình: Getty Images)


Mục tiêu của kế hoạch này gồm trước nhất tạo dựng một tầng lớp người tham gia ở Cuba, phần lớn là giới trẻ, rồi sau đó thúc đẩy họ có hành động chống chính quyền.


Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AP, những người sử dụng không hề hay biết rằng đây là sự tạo dựng của một cơ quan chính phủ Mỹ, cũng như không biết rằng có những nhân viên tư nhân làm việc theo hợp đồng ở Mỹ đã thu thập các dữ kiện cá nhân của họ, với hy vọng rằng có ngày những tin tức này có thể được dùng vào mục tiêu chính trị.


Hiện chưa rõ là kế hoạch này có hợp pháp theo luật Mỹ hay không, vốn đòi hỏi phải có lệnh trực tiếp của tổng thống Mỹ cho các hoạt động tình báo bí mật và phải thông báo cho Quốc Hội.


Các giới chức cơ quan Phát Triển Quốc Tế Mỹ (U.S. Agency for International Development USAID) từ chối không cho biết ai đã chấp thuận chương trình này và Tòa Bạch Ốc có biết hay không.


Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa các dữ kiện này cũng có thể tạo khó khăn cho cơ quan Phát Triển Quốc Tế Mỹ vốn từ lâu nay vẫn khẳng định là không làm công tác bí mật, có thể cản trở mục tiêu của cơ quan là chuyển giao hàng viện trợ cho người dân nghèo và cần trợ giúp trên thế giới, một điều cần sự tin tưởng và hợp tác của chính quyền các quốc gia khác.


Theo điều tra của AP, cơ quan USAID và các nhân viên giao kèo đã cố che dấu mối liên hệ của Washington, qua việc thành lập các công ty bình phong ở Tây Ban Nha và ở đảo Cayman Islands nhằm che dấu đường dây chuyển tiền tài trợ.


Kế hoạch này, mệnh danh “ZunZuneo” tiếng chỉ về tiếng hót của một loài chim tại Cuba, được khởi sự sau khi một nhân viên làm việc theo giao kèo của USAID, ông Alan Gross, bị bắt ở Cuba vì mấy lần tới quốc gia này nhằm phát triển việc sử dụng bí mật hệ thống internet qua các máy móc tối tân mà chỉ có cấp chính phủ sử dụng.


Trong hơn hai năm, ZunZuneo phát triển lên đến con số khoảng 40,000 người dùng tại Cuba. Tuy nhiên tình báo Cuba cũng tìm cách phăng ra gốc của những người đứng sau nỗ lực này. Vào Tháng Chín năm 2012, ZunZuneo bất ngờ ngưng hoạt động sau khi USAID hết ngân quỹ.


Một người từng sử dụng ZunZuneo ở Cuba cho AP hay “ZunZuneo biến mất giống như tự nhiên có khoảng không.


Chúng tôi không hiểu điều gì xảy ra. Chúng tôi không hề biết là nó đến từ đâu.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT