Thursday, April 18, 2024

Nga cấm vận trả đũa đối với 9 giới chức Hoa Kỳ


MOSCOW, Nga (NV)
Nga vừa ban hành lệnh cấm, không cho phép chín luật gia và giới chức Hoa Kỳ đặt chân đến nước mình, để trả đũa việc Mỹ cấm vận đối với các viên chức của họ liên quan đến vụ khủng hoảng Crimea, theo một bản tin của đài truyền hình CNN.



Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner, một trong chín người bị Nga cấm vận. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Bộ Ngoại Giao Nga đưa ra danh sách 9 người bị cấm vận, gồm Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner, Trưởng Khối Ða Số Thượng Viện Harry Reid, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Robert Menendez, và Thượng Nghị Sĩ John McCain.

Năm người còn lại gồm các giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc như Dan Pfeiffer, Ben Rhodes và Caroline Atkinson, cùng hai thượng nghị sĩ Mary Landrieu và Dan Coats.

Bộ Ngoại Giao Nga nói: “Chúng tôi không ngừng cảnh cáo rằng, cấm vận là con dao hai lưỡi, nó tạo một phản tác dụng đối với Hoa Kỳ. Không còn gì nghi ngờ nữa, mọi thái độ thù nghịch, chúng tôi đều đáp ứng thật đích đáng. ”

Quyết định của Nga được đưa ra chỉ vài phút sau khi Tổng Thống Barack Obama ký ban hành thêm lệnh cấm vận vào vài khu vực kinh tế của Nga, đáp lại việc Moscow sát nhập Crimea vào lãnh thổ của họ.

Tổng Thống Obama cho hay, lệnh cấm vận mới này sẽ nhắm vào ngân hàng Bank Rossiya, vốn yểm trợ vật chất cho hàng lãnh đạo Nga, cũng như 20 cá nhân liên quan đến vụ Crimea.

Mỹ từng khẳng định rằng việc Nga xâm lăng Crimea là vi phạm công pháp quốc tế và rằng Hoa Kỳ không công nhận sự sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của Nga. (TP)

MỚI CẬP NHẬT