Tuesday, April 16, 2024

Ngân sách của ứng cử viên Cộng Hòa đều tăng nợ công


Phân tích của tổ chức nghiên cứu ngân sách


 


 


 


WASHINGTON DC (NV) –Bốn ứng cử viên Cộng Hòa đều chỉ trích Tổng Thống Barack Obama là gia tăng mức nợ công của chính phủ liên bang, nhưng trên thực tế các ứng cử viên này đề nghị những ngân sách cũng gia tăng mức nợ công – theo nghiên cứu của một cơ quan độc lập phi đảng phái.









Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich thường nêu thành tích giúp loại bỏ thâm thủng ngân sách thời Tổng Thống Bill Clinton, nhưng những chính sách ông đưa ra, nếu thực hiện, sẽ khiến mức nợ công lên tới 114% của GDP, theo phân tích của CRFB. (Hình: Marc Piscotty/Getty Images)


Mitt Romney, Newt Gingrich và Rick Santorum đều đưa ra những đề nghị khiến nợ công sẽ gia tăng cao hơn mức dự trù hiện này, hầu hết là vì tuy đề nghị giảm chi nhưng ba ứng cử viên này lại còn đề nghị cắt thuế nhiều hơn nữa, theo tổ chức phi đảng phái Committee for a Responsible Federal Budget (ủy ban vận động cho ngân sách liên bang có trách nhiệm).


Chỉ có một mình Ron Paul đưa ra đề nghị ngân sách, tuy có tăng nợ công, nhưng tăng chậm hơn các ứng cử viên kia, và tăng chậm hơn ngân sách của Obama.


Kết luận của tổ chức CRFB được tổng kết trong một báo cáo được ra mắt sáng Thứ Năm, mang tên “Primary Numbers: The GOP Candidates and the National Debt,” tạm dịch: Con số sơ bộ – các ứng cử viên Cộng Hòa và nợ quốc gia. Buổi ra mắt tại Washington DC được truyền trực tiếp cho báo chí qua Internet.


Cả 4 ứng cử viên Cộng Hòa đều “không đưa chúng ta đến một ngân sách cân bằng trong 10 năm tới,” theo lời Bill Frenzel, một cựu dân biểu, trưởng khối Cộng Hòa trong Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, và nay là một đồng chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị CRFB.


“Tôi không cho việc cắt tiền thu là việc làm có trách nhiệm, và họ (các ứng cử viên) đều muốn làm vậy,” Tiến Sĩ Alice Rivlin, giám đốc tổ chức CRFB, nói vậy. Tiến Sĩ Rivlin là giám đốc đầu tiên của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội, một cơ quan chính phủ phi đảng phái.


Theo tổ chức này, rất khó cho bất cứ tổng thống nào cắt được mức nợ công nếu không có sự hợp tác của cả hai đảng, và một lý do lớn là dân số đang già dần, số người thụ hưởng Medicare sẽ gia tăng, chi phí sẽ tăng theo.


“Chúng ta sẽ không thể chịu đựng nổi cơn sóng thần những người tới tuổi già và nhu cầu y tế của họ, với số tiền chúng ta đang thu vào,” theo lời Tiến Sĩ Rivlin.


Ngân sách của Tổng Thống Obama đang làm nhiều người lo ngại vì có mức nợ cao. Mức nợ thường chấp nhận được là 60% của GDP, tổng sản lượng nội địa.


Với ngân sách hiện thời, và nếu mức cắt giảm thuế của thời Tổng Thống George W. Bush còn tiếp tục được gia hạn, nợ công sẽ lên tới 85% của GDP vào năm 2021, theo tiên đoán của CRFB.


Tuy nhiên, ảnh hưởng ngân sách của các ứng cử viên Cộng Hòa còn nặng hơn.


Những đề nghị về ngân sách của cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich, kể cả chương trình thám hiểm không gian, sẽ nâng nợ công lên tới 114% của GDP.


Chính sách của cựu Thượng Nghị Sĩ Santorum sẽ đẩy nợ công lên tới 104% của GDP.


Chính sách của cựu Thống Ðốc Romney, bao gồm cả việc cắt giảm thuế 20%, sẽ nâng nợ công lên tới mức từ 85% tới 96% của GDP.


Chỉ có chính sách của Dân Biểu Paul, cắt hầu hết các chương trình chính phủ liên bang, sẽ có mức nợ công thấp hơn của Obama. Chính sách của Paul sẽ cắt nợ công 9% và lên tới 76% của GDP năm 2021.


Nợ công của Hoa Kỳ hiện ở mức $15 ngàn tỷ, khoảng 70% của GDP. Trước thời Tổng Thống George W. Bush, nợ công của Hoa Kỳ hầu hết thấp hơn 40% GDP. (HNV)

MỚI CẬP NHẬT