Thursday, March 28, 2024

Nghi can đốt xe ở Los Angeles từng bị rắc rối ở Ðức


LOS ANGELES (AP) –
Nghi can vụ đốt xe ở Los Angeles từng bị điều tra ở Ðức trong một vụ đốt nhà.

Xe trong nhà để xe bị đốt cháy. (Hình: AP)

Thanh niên Ðức Harry Burkhart, 24 tuổi, bị bắt sáng sớm Thứ Hai sau 52 vụ đốt xe ở vùng Los Angeles hôm Thứ Tư bị truy tố với 37 tội danh cố ý đốt phá từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1.

Hôm Thứ Tư, một biện lý ở Ðức cho biết Burkhart cũng đang bị điều tra về tội đốt một căn nhà ở Neukirchen gần Frankfurt. Căn nhà của gia đình Burkhart cháy vào tháng 10 năm 2011 và tình nghi là bị đốt. Trong nhà không có người, mọi thứ đã được dọn đi hết từ trước và theo lời Annemarie Wied, nữ phát ngôn viên biện lý cuộc Marburg, cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu xem phải chăng có sự cố ý đốt nhà để gian lận bảo hiểm.

Bà Dorothee Burkhart, 53 tuổi, mẹ của Harry Burkhart bị bắt ở một ngã tư có đèn hiệu giao thông hôm 28 tháng 12 ở California theo trát của tòa án Ðức truy tố tội gian lận và hối lộ.

Bà rời khỏi Ðức đến California từ tháng 10 và sống với Burkhart trong một apartment tại Hollywood. Bà vẫn còn bị giữ trong khi chờ đợi quyết định dẫn độ về Ðức. Hôm Thứ Ba ra trước tòa án bà có vẻ không biết con mình đã bị bắt và nói rằng anh ta đi đâu mất từ ngày hôm trước. (H.C.)

MỚI CẬP NHẬT