Thursday, March 28, 2024

Nghịch súng của cha, bé 3 tuổi thiệt mạng


SEATTLE (AP) –
Một bé trai 3 tuổi chồm qua khỏi ghế dành cho trẻ con, với lấy cây súng để trong xe, trong khi cha mẹ em ra ngoài để đổ xăng. Súng nổ khi em kê vào đầu nghịch chơi và bị thiệt mạng.









Hình một bé trai cầm súng máy, băng đạn thay bằng mấy thỏi màu, vẽ trên tường ở Westwood, Los Angeles. Tại tiểu bang Washington có xảy ra ba vụ nổ súng trong ba tuần lễ, liên hệ đến trẻ con và 2 em bị chết. (Hình: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)


Tai nạn ở Tacoma là vụ thứ ba liên quan đến súng và trẻ con trong ba tuần lễ ở tiểu bang Washington, tuy nhiên đây là vụ thứ nhì có tử vong.


Cảnh sát Tacoma nói cha của bé trai đặt súng bên dưới ghế rồi ra khỏi xe để bơm xăng, trong khi mẹ em đi vào mua đồ ở tiệm tạp hóa, nằm bên trong cây xăng. Khi súng nổ, em gái của bé trai cũng ngồi trong xe nhưng hoàn toàn vô sự.


Các điều tra viên thẩm vấn cha mẹ của bé trai, gọi đây là một tai nạn đáng tiếc. Người cha có giấy phép mang súng giấu trong người và không bị truy tố một tội danh nào.


Washington chưa có luật lệ rõ rệt nào về việc trẻ con đụng đến súng đạn, tuy nhiên có luật nói rất rõ ràng về việc mang theo súng có đạn để trong xe.


Một người được cấp phép mang súng giấu trong người có thể mang theo súng ở trong xe tại tiểu bang Washington, nhưng đòi hỏi súng phải mang trên người đó. Nếu cần phải để lại trong xe, luật đòi hỏi súng phải khóa an toàn và không để ngoài nhìn thấy.


Tai nạn này xảy ra sau cái chết của một em bé 7 tuổi, con gái của cảnh sát viên thị xã Marysville ở Stanwood hôm Thứ Bảy, súng nổ khi cha mẹ em đi ra khỏi xe. Trước đó vào hôm 22 tháng 2, một bé gái 8 tuổi bị thương nặng trong lớp ở Bremerton, khi một cậu bé đặt xuống bàn cái ba lô có giấu khẩu súng bên trong và súng bị cướp cò.


Theo cảnh sát, ba cái chết nhắc nhở người ta cần phải biết giữ an toàn về súng đạn. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT