Thursday, March 28, 2024

Người Công Giáo muốn bảo hiểm trả tiền thuốc ngừa thai


WASHINGTON, DC (USA Today) –
Các chức sắc trong hàng giáo phẩm Công Giáo ở Hoa Kỳ khuyến cáo Tổng Thống Barack Obama rằng ông có thể mất phiếu của người Công Giáo da trắng vì đòi hỏi bảo hiểm sức khỏe phải cung cấp khách hàng những chọn lựa về cách ngừa thai. Nhưng thăm dò cho thấy phụ nữ Công Giáo lại muốn như đề nghị của ông Obama.









Thuốc ngừa thai dành riêng cho phụ nữ tại một quầy thuốc Tây ở Los Angeles. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Phải chăng đây là một trận chiến về kiểm soát sinh đẻ, hay phải chăng chính phủ xâm phạm quyền các tổ chức tôn giáo sống theo giáo huấn của tôn giáo mình?


Ngừa thai là việc mà 98% phụ nữ Hoa Kỳ ít nhiều có sử dụng đến trong đời. Theo bộ trưởng Y Tế Hoa Kỳ, đây là vấn đề tự do chọn lựa.


Kết quả thăm dò của viện nghiên cứu về tôn giáo Public Religion Research Institute vừa được công bố hôm Thứ Ba cho thấy, 55% người Mỹ tán đồng việc chủ hãng phải cung cấp cho nhân viên kế hoạch bảo hiểm, bao gồm phần trả chi phí về ngừa thai và kiểm soát sinh đẻ. Trong khi đó, 45% không đồng ý.


Nói chung, có 58% người Công Giáo, 52% cử tri Công Giáo, 50% người Công Giáo da trắng đồng ý.


Mặt khác, có 61% người Mỹ không có liên hệ đến tôn giáo đồng ý.


Nghiên cứu cũng cho thấy 50% người da trắng Tin Lành dòng chính (mainline Protestant) tán đồng việc chủ hãng bao chi phí bảo hiểm ngừa thai. Tuy nhiên, trong số người Tin Lành phái theo phúc âm (evangelical Protestant), chỉ có 38% đồng ý.


Nếu so sánh giữa phụ nữ với đàn ông, phụ nữ ủng hộ cao hơn với 62% so với 47%.


Một thăm dò khác của Public Policy Polling nhận thấy đa số cử tri, kể cả phần đông người Công Giáo, cho rằng các bệnh viện và trường đại học Công Giáo cũng không nên được miễn trừ khỏi phải trả chi phí ngừa thai. (TP)

MỚI CẬP NHẬT