Wednesday, April 24, 2024

Người máy bắt tay phi hành gia trên Trạm Không Gian Quốc Tế


WASHINGTON (Space.com) –
Người máy mang tên Robonaut 2 (R2) hôm Thứ Tư 15 tháng 2 đã bắt tay phi hành gia Daniel Burbank trưởng Trạm Không Gian Quốc Tế (ISS) và đưa tay ra dấu “Chào Thế Giới” theo một quy ước đã định sẵn.


Người máy Robonaut 2 bắt tay phi hành gia Daniel Burbank trên Trạm Không Gian Quốc Tế (ISS) hôm 15 tháng 2, 2012. (Hình: NASA)


Ðây là lần đầu tiên có cái bắt tay lịch sử giữa người máy với người thật và được diễn ra trên không gian.


R2 trị giá $2.5 triệu, được chế tạo qua sự hợp tác với công ty sản xuất xe hơi General Motors, để trợ giúp các phi hành gia những công việc phức tạp trong việc điều khiển ISS. Là người máy đầu tiên trên không gian, R2 có chiều cao 3 feet 4 inches, cân nặng 330 pounds, do phi thuyền con thoi Discovery đưa lên Trạm Không Gian Quốc Tế trong phi vụ cuối cùng tháng 2 năm ngoái và bắt đầu được thử nghiệm hoạt động từ tháng 8.


Các giới chức NASA cho biết những thử nghiệm quan trọng sắp tới sẽ là kiểm tra các máy thu hình của người máy. Các máy thu hình gắn trên đầu R2 cho phép những nhân viên điều khiển nhìn được những gì mà người máy nhìn thấy, đồng thời cũng giúp người máy xác định công việc làm của nó.


Sau khi kiểm tra các máy thu hình để nhìn, các kỹ sư của NASA sẽ thử nghiệm khả năng nhấn nút, bật các bộ phận trên bảng điều khiển và những thử nghiệm khác nhằm làm quen với các công việc trên Trạm Không Gian Quốc Tế. (H.C.)

MỚI CẬP NHẬT