Friday, March 29, 2024

Nhiều đại học cho tiền sinh viên nghỉ xả hơi năm đầu

MEDFORD, Massachusetts (AP) – Nhiều trường đại học áp dụng chương trình giúp học sinh mới tốt nghiệp trung học được xả hơi một năm, qua việc cho họ đi du lịch, làm việc thiện nguyện hay tập sự, nhờ vậy các em được hưởng nhiều thuận lợi từ năm xả hơi (gap year).

Tufts University và một số đại học khác lập chương trình này, nhằm giúp các em vượt qua khó khăn tài chánh lúc ban đầu trước khi vào trường. Chương trình gồm việc trả chi phí nhà ở, vé máy bay, ngay cả lệ phí xin visa, mà tổng cộng có thể lên đến $30,000 hoặc cao hơn.

Cô Lydia Collins, sinh viên năm thứ nhất tại Tufts University, đã xong một “gap year” của mình tại Ecuador qua chương trình Global Citizen. (Hình: AP Photo/Elise Amendola)

Chương trình năm xả hơi vốn có từ lâu ở Âu Châu nhưng còn mới mẻ đối với Hoa Kỳ. Năm 2013, ở Mỹ có khoảng 40,000 tham gia chương trình, tăng gần 20% tính từ 2006.

Năm 2009, Princeton University bắt đầu trợ giúp tài chánh cho sinh viên muốn theo chương trình gap year. Gần 100 em tham gia, tình nguyện làm việc ở Trung Quốc, Brazil, Ấn Ðộ, Peru và Senegal.

University of North Carolina tặng $7,500 cho sinh viên muốn tham gia năm nghỉ xả hơi, trong khi sinh viên tại St. Norbert College ở Wisconsin được trợ giúp tài chánh tùy theo nhu cầu.

Sinh viên năm thứ nhất trường đại học Tuft là Lydia Collins, 19 tuổi, cho hay rằng cô muốn tham gia chương trình gap year vì muốn thấy những gì bên ngoài học đường, trước khi bắt đầu vùi đầu thêm bốn năm đèn sách. (TP)

MỚI CẬP NHẬT