Thursday, March 28, 2024

Nhiều khách sạn Mỹ thiếu hệ thống gọi khẩn cấp 911


WASHINGTON, DC (NV) – Khách trú ngụ tại hàng ngàn khách sạn ở Mỹ không thể gọi trực tiếp số điện thoại khẩn cấp 911, Reuters trích thuật kết quả thăm dò được thực hiện sau cái chết của một phụ nữ, người bị đâm liên tục tại một motel ở Texas năm 2013, trong khi cô con gái không gọi được số cấp cứu.

Thăm dò của tổ chức American Hotel & Lodging Association cho thấy, nhiều khách sạn bắt người gọi phải quay số 9, trước khi gọi 911, hoặc phải qua một hệ thống khác, như gọi xuống phòng tiếp tân để xin nối với 911.








(Hình minh họa: Frank Perry/AFP/Getty Images)


Kết quả được ông Ajit Pai, thành viên Ủy Ban Thông Tin Liên Bang Hoa Kỳ, thăm dò và công bố hôm Thứ Hai.

Thăm dò cho thấy khách sạn và motel ở Mỹ, 45% thuộc hệ thống và 32% độc lập, có thể gọi trực tiếp số 911.

Theo tổ chức mậu dịch thực hiện cuộc thăm dò, ở Hoa Kỳ có khoảng 53,000 cơ sở dịch vụ khách sạn.

Cuộc thăm dò khởi sự sau cái chết của cô Kari Hunt Dunn hồi Tháng Mười Hai, 2013 tại một motel ở Marshall, Texas.

Bé gái 8 tuổi của cô bốn lần từ phòng bấm số 911 nhưng không được vì em không biết phải bấm số 9 trước.

Vụ chết người này làm dấy nên phong trào làm thỉnh nguyện thư đòi hỏi Quốc Hội bắt khách sạn và motel phải có đường dây nối trực tiếp với 911, và phong trào đã thu được 440,000 chữ ký. (TP)

MỚI CẬP NHẬT