Thursday, April 18, 2024

Nhiều người Mỹ lái xe đi chơi Lễ Tạ Ơn


CHICAGO (AP) –
Biết sự hồi phục chậm chạp của nền kinh tế, nhiều người Mỹ năm nay du hành nhân dịp Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) bằng xe hơi nhiều hơn, để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.









Thanksgiving năm nay nhiều người Mỹ đi bằng xe hơi hơn là máy bay, và khoảng cách di chuyển ngắn bớt 17%. (Hình: AP/Charles Rex Arbogast)


Theo hiệp hội American Automobile Association (AAA), khoảng 43.6 triệu người Mỹ sẽ đi chơi xa từ 50 dặm trở lên trong thời gian từ Thứ Tư đến Chủ Nhật, chỉ cao hơn năm ngoái 0.7%. Nhiều người du hành bằng xe hơi hơn là đi máy bay, và khoảng cách di chuyển của họ dự trù ngắn hơn năm trước khoảng 120 dặm, tức ít đi 17%.


Trong khi số người trẻ sở hữu xe hơi giảm bớt, nhiều người sẽ đi bằng xe buýt.


Nhờ những kỹ thuật mới như smartphone app, các trang mạng xã hội và Internet nói chung, khách tiêu dùng có thể biết được nơi đâu có giá phương tiện di chuyển rẻ, nếu bằng máy bay thì ngày nào để đi, đến phi trường nào, và thời điểm nào để mua vé.


Ðây là điều cần thiết vì giá vé máy bay năm nay cao hơn năm trước đến 9%.


Một số có gia đình đông người cho rằng nếu tất cả cùng đi máy bay thì chỉ có nước phá sản, nên họ cùng nhau lái xe đi.


Những người khác thì không thay đổi thói quen di chuyển hằng năm, nhưng năm nay không cảm thấy vui tí nào. (TP)

MỚI CẬP NHẬT