Friday, April 19, 2024

Nổ súng cảnh sát và phe chiếm đóng ở Oregon: 1 chết, 8 bị bắt

BURNS, Oregon (AP) – Các giới chức công lực liên bang và tiểu bang Mỹ đã bắt giữ thành phần lãnh đạo nhóm võ trang đang chiếm đóng một trung tâm bảo tồn thiên nhiên, khi chặn một đoàn xe di chuyển trên xa lộ đóng băng lạnh giá ở tiểu bang Oregon, khiến gây ra nổ súng làm một người chết.

Nhân viên công lực chặn đường vào khu vực có tòa nhà liên bang bị chiếm đóng ở Oregon. (Hình: Beth Nakamura/The Oregonian via AP)

Nhân vật lãnh đạo nhóm này, ông Ammon Bundy, và các người đi cùng nghe nói đang trên đường tới dự một cuộc họp ở trung tâm cao niên hôm Thứ Ba tại John Day, cách Burns chừng 70 dặm về phía Bắc, để giải thích với cư dân về quan điểm của họ liên quan tới việc chính phủ liên bang điều hành đất công.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, FBI và cảnh sát tiểu bang Oregon cho hay họ bắt giữ tám người, kể cả Ammon Bundy.

Cảnh sát Oregon xác nhận rằng nhân viên của họ liên quan đến cuộc nổ súng.

Có một người trong nhóm bị bắt cũng bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Người thiệt mạng là một “mục tiêu bắt giữ của chính phủ liên bang,” theo nguồn tin này.

Tờ báo địa phương “The Oregonian” cho hay chủ trại ở Arizona, ông Robert “LaVoy” Finicum, là người bị bắn chết, trích dẫn lời con gái ông.

Người đàn ông 55 tuổi này thường xuyên xuất hiện trước công chúng tại khu bảo tồn thiên nhiên Malheur và đại diện nhóm chiếm đóng để nói chuyện với báo chí.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người còn ở trong tòa nhà chính phủ ở khu bảo tồn.

Vào khuya ngày Thứ Ba người ta không thấy có sự hiện diện của cảnh sát ở nơi này và Thống Đốc Kate Brown của tiểu bang Oregon kêu gọi “có sự kiên nhẫn trong khi giới hữu trách tìm giải pháp nhanh chóng và bình ổn” cho vấn đề.

Tất cả những người bị bắt sẽ bị truy tố trước tòa liên bang về tội ngăn cản nhân viên công lực quốc gia làm nhiệm vụ bằng cách dùng võ lực hay có lời nói hoặc hành động đe dọa.

Nhóm của ông Ammon Bundy, gồm những người từ nhiều nơi tới, kể cả Arizona và Michigan, đã chiếm tòa nhà điều hành khu bảo tồn thiên nhiên Malheur hôm 2 Tháng Giêng, trong cuộc tranh chấp về đất công ở khu vực miền Tây nước Mỹ.

Thượng Nghị Sĩ Jeff Merkley của tiểu bang Oregon cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng ông “hài lòng vì FBI đã lắng nghe sự lo ngại của cộng đồng địa phương và đối phó với hành động bất hợp pháp ở Harney County của thành phần quá khích từ bên ngoài kéo đến.”

Ông Merkley cũng bày tỏ sự hy vọng là những người còn chiếm đóng khu Malheur sẽ đầu hàng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT