Friday, March 29, 2024

Nổ súng ở Fort Hood, Texas, 4 người chết, 14 bị thương


WESTMINSTER, Calif. (NV)
Chủ tịch Ủy Ban An Ninh Nội An tại Quốc Hội cho biết một cuộc nổ súng vừa xảy ra tại Fort Hood, Texas, khiến bốn người, kể cả tay súng bị thiệt mạng, và 14 người khác bị thương.


Dân Biểu Michael McCaul (Cộng Hòa, Texas) nói với đài CNN rằng ông đã thông báo về vụ nổ súng chết người, và cho biết nhà chức trách hiện đang lo ngại rằng còn một tay súng nữa đã trốn thoát.









Ðứng ở ngoài cổng Bernie Beck, hai thiếu phụ tìm cách gọi phôn cho chồng là binh sĩ hiện đang đóng ở Fort Hood, hôm 2 Tháng Tư, 2014, nơi một vụ nổ súng xảy ra khiến 4 người chết, 14 bị thương. (Hình: AP Photo/ Tamir Kalifa)


Cho đến nay, chưa tìm thấy chứng cớ sự kiện này có liên quan đến khủng bố.


Nhà thương Scott and White Hospital, ở thành phố Temple, Texas, cạnh gần nơi xảy ra cuộc bắn súng, cho biết đã kích hoạt hệ thống quản lý bệnh nhân và đang “đón nhận bệnh nhân” là nạn nhân của vụ nổ súng.


Phát ngôn viên của Tổng Thống Obama và Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel cùng cho biết họ đã được báo tin.


Ông Nicholas Connor, phát ngôn viên của Fort Hood, phát biểu:


“Thật không may, đây là một kinh nghiệm mà người dân tại Fort Hood từng trải qua, và sự kiện này gợi lại nhiều kỷ niệm đau buồn của quá khứ. Chúng tôi hy vọng có thể tìm ra manh mối của vụ này càng sớm càng tốt.”


Vào năm 2009, Fort Hood là nơi đã xảy ra một vụ nổ súng hàng loạt khi Thiếu Tá Nidal Hasan, một bác sĩ quân y chuyên trị bệnh tâm thần bắn chết 13 người.


Trước tòa, Hasan tự gọi mình là một “mujahedeen,” người binh sĩ của cuộc thánh chiến Hồi Giáo, và đã không phủ nhận ông là người bắn súng. Ông bị kết tội và nhận án tử hình vào tháng 8 năm 2013. (H.G.)

MỚI CẬP NHẬT