Saturday, April 20, 2024

Nổ súng ở UCLA, 2 chết, bao gồm nghi can


LOS ANGELES, California (NV) – Hai người thiệt mạng trong vụ nổ súng ở đại học UCLA sáng Thứ Tư, làm toàn bộ trường học bị đóng, và cảnh sát truy lung nghi can, nhật báo The Los Angeles Times trích lời giới chức cảnh sát, cho biết.

Cảnh sát có mặt trong trường và truy lùng nghi can. (Hình: KABC-7 via AP)

Đài truyền hình CNN trích lời cảnh sát cho biết “có thể” một trong hai người thiệt mạng là nghi can nổ súng.

Đến 1 giờ trưa, cảnh sát cho biết đây là vụ giết người rồi tự tử.

LAT dựa trên nhiều nguồn tin cho biết, nạn nhân là ông William S. Klug, 39 tuổi, giáo sư cơ khí và kỹ thuật không gian.

Cảnh sát không cho biết danh tánh nghi can nổ súng.

Trước đó, theo hãng thông tấn AP, tất cả mọi người được yêu cầu tìm chỗ trú ẩn trong tòa nhà kỹ thuật ở trong trường, báo LAT trích lời giới chức đại học cho biết.

Hình ảnh do các đài truyền hình dùng trực thăng quay từ phía trên cho thấy sinh viên xếp hàng, hai tay để lên đầu, trong khi cảnh sát lục soát trường.

Mehwish Khan, một sinh viên ngành tâm lý học 21 tuổi, trốn trong thư viện cùng với các sinh viên khác.

“Mọi người đều bỏ chạy, và tôi cũng bỏ chạy luôn,” cô Khan nói với một phóng viên qua điện thoại.

Cô nói thêm: “Mọi người đều hoảng loạn. Chúng tôi cuối cùng vào được tòa nhà, nhưng không ai biết chuyện gì xảy ra.”

Khi đang nói chuyện qua điện thoại, cô nghe tiếng máy bay trực tăng quần trên bầu trời.

“Nhiều người tưởng đây là một chuyện đùa, hoặc chỉ là một vụ thực tập,” cô nói.

Đài truyền hình CNN cho biết, nhân viên FBI cũng đang có mặt tại trường để điều tra.

Sở Cảnh Sát Los Angeles đưa ra báo động toàn thành phố và yêu cầu mọi người tránh đi vào khu vực đại học UCLA.

Tuy nhiên, đến 1 giờ trưa, cảnh sát đại học UCLA hoàn toàn an toàn. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT