Thursday, March 28, 2024

Nổ súng ở căn cứ hải quân Norfolk, 2 người chết

NORFOLK, Virginia (AP) – Một nghi can dân sự đã tiến lên chiếc USS Mahan, một khu trục hạm võ trang hỏa tiễn đang đậu tại quân cảng Norfolk đêm Thứ Hai, giật khẩu súng của một nhân viên canh gác và bắn chết người này rồi sau đó bị lực lượng an ninh hạ sát, theo nguồn tin Hải Quân Mỹ.







Cổng vào căn cứ nơi xảy ra vụ nổ súng. (Hình: AP/Photo)


Để có thể vào được căn cứ hải quân được coi là lớn nhất thế giới này, thành phần dân sự phải có người theo hộ tống hay có thẻ cho phép họ được di chuyển trong căn cứ. Giới dân sự được phép vào đây gồm cả các nhân viên Bộ Quốc Phòng, các nhân viên làm việc theo hợp đồng cũng như gia đình các quân nhân phục vụ tại đây.

Ở các cổng vào căn cứ đều có lính gác và người lái xe phải xuất trình thẻ nhận dạng. Tuy nhiên các xe vào nơi đây ít khi nào bị khám xét. Ở 13 cầu tàu của căn cứ cũng có thêm các trạm gác phụ. Trong nỗ lực cải tiến an ninh, các căn cứ Hải Quân Mỹ trong vùng, kể cả căn cứ Norfolk, đã khởi sự dùng thẻ có thể dò bằng máy quét để so sánh với hồ sơ trữ trong máy điện toán.

Vụ nổ súng này xảy ra chỉ ít tháng sau khi có vụ nổ súng khác ở cơ xưởng Hải Quân Washington Navy Yard trong đó hung thủ, một nhân viên làm việc theo hợp đồng và cũng là cựu quân nhân Hải Quân trừ bị, hạ sát 12 nhân viên dân sự trước khi bị bắn chết.

Căn cứ Norfolk rộng khoảng hơn 6,000 acres và là bến nhà của 64 chiến hạm. Khoảng 46,000 quân nhân và 21,000 nhân viên dân sự làm việc ở đây.

Chiếc Mahan, hạ thủy năm 1998 và có thủy thủ đoàn vào khoảng 300 người. Chiến hạm này trở về Mỹ hồi Tháng Chín sau khi đã hoạt động trong hơn tám tháng ở vùng Địa Trung Hải. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT