Thursday, March 28, 2024

Nổ súng trong cộng đồng Hmong ở Oklahoma, 2 bị bắt

TULSA, Oklahoma (AP) – Chính quyền thành phố Tulsa hôm Chủ Nhật cho biết hai người bị bắt và trực diện với nhiều tội danh về việc nổ súng tấn công năm người khác tại buổi lễ ăn mừng năm mới của người Hmong.

Hai hung thủ bị bắt là Boonmlee Lee, 21 tuổi, và Meng Lee, 19 tuổi, đều là cư dân của Tulsa. Mỗi người trực diện với năm tội danh nổ súng với chủ ý giết người, cộng thêm tội danh sử dụng vũ khí.

(Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

Phát ngôn viên cảnh sát Tulsa, Ðại Úy Steve Odom, cho biết cả hung thủ lẫn nạn nhân đều là người Hmong và hình như “họ có biết nhau.”

Các nghi can bị bắt ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra vào lúc 8 giờ tối Thứ Bảy. Năm nạn nhân bị thương đều được đưa đi bệnh viện.

Một trực thăng cảnh sát bay trong khu vực trông thấy một chiếc xe không mở đèn phóng nhanh ra khỏi hiện trường, liền thông báo với lực lượng tuần tra ở dưới đất.

Trước khi bị chận bắt, các nghi can vội ném áo quần lẫn vũ khí ra ngoài.

Nhân chứng tả lại tình trạng hỗn độn sau khi nghe tiếng súng lúc các thực khách đang xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Có khoảng 200 người tham dự buổi tiệc.

Hmong là nhóm sắc tộc thiểu số Á Châu phần lớn từ Lào và có khoảng từ ba đến bốn ngàn người sống ở Tulsa. (TP)

MỚI CẬP NHẬT