Thursday, March 28, 2024

Nuôi 1 tù nhân ở New York bằng 4 năm tiền học Harvard


NEW YORK (AP) – Thành phố New York là nơi vật giá đắt đỏ, nhưng các chuyên gia nói rằng điều đó không thể giải thích một báo cáo mới đây nói rằng chi phí cho mỗi tù nhân nơi đây mỗi năm lên tới $167,731, nghĩa là gần bằng tiền học bốn năm tại một đại học danh tiếng hàng Ivy League như Harvard.







Cảnh bên trong một nhà tù ở New York. (Hình: Getty Images)


Các giới chức này nói rằng nguyên do chính là nhà tù Rikers Island nổi tiếng của thành phố này, với chi phí điều hành, tu bổ và canh gác cả một hòn đảo.

“Các thành phố khác không có nhà tù như Rikers Island,” theo lời ông Martin F. Horn, nguời từ chức ủy viên cải huấn thành phố New York năm 2009, cho hay nơi này phải chi hàng trăm triệu đô la mỗi năm để điều hành nhà tù trên hòn đảo rộng 400 acre ở East River, cạnh phi trường LaGuardia, với 10 tòa nhà, hàng ngàn nhân viên và có nhà máy phát điện cũng như lò bánh mì của riêng mình.

Văn phòng tài chánh của thành phố ước tính chi phí hàng năm để giữ một tù nhân là $167,731, căn cứ trên ngân sách khoảng $2 tỉ dành cho cơ quan cải huấn thành phố New York hồi năm ngoái, vốn tính luôn cả lương và quyền lợi của các nhân viên điều hành. Chỉ riêng chi phí vận chuyển tù nhân từ khám đường đến tòa rồi trở về cũng mất khoảng $30 triệu mỗi năm.

Các dự tính bỏ nhà tù Rikers Island và thay bằng các nhà tù ở gần tòa án hơn đã không thực hiện được vì gặp sự chống đối mạnh mẽ của cư dân tại Brooklyn, Manhattan và những nơi khác. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT