Thursday, March 28, 2024

Ô nhiễm đe dọa vùng nông nghiệp California


FRESNO, California (AP) –
Bình thường, Mùa Ðông là lúc ô nhiễm không khí giảm, dân chúng có thể tạm hít thở không khí trong lành. Tuy nhiên, Mùa Ðông năm nay lại không tốt đẹp gì cho người dân sống trong vùng Trung bộ California, khu nông nghiệp chính yếu của tiểu bang.










Xe cộ đông đúc trong vùng thung lũng San Joaquin Trung bộ California. Mùa Ðông năm nay ít mưa khiến mức ô nhiễm không khí trong vùng lên cao hơn giới hạn của liên bang gần như mỗi ngày. (Hình: AP Photo/Gary Kazanjian)


Thời tiết khô ráo vào Tháng Mười Hai và Tháng Giêng đã làm bầu không khí bị tù đọng trong hầu hết mọi nơi ở tiểu bang California, nhưng không nơi nào tệ hại bằng khu vực từ thành phố Modesto đến Bakersfield, với mức độ không khí ô nhiễm vượt mức giới hạn của liên bang hầu như mỗi ngày.


Mức độ ô nhiễm không khí hiện nay được coi là trầm trọng từ cả chục năm trở lại đây, và cũng có mức độ nguy hiểm nhất do có sự hiện diện của các vật thể nhỏ chứa đầy chất hóa học độc hại, có thể được hít vào phổi và thấm vào máu để tạo ra đủ các chứng bệnh cho mọi người, chứ không phải chỉ ở trẻ nhỏ hay người già yếu.


Phần phía Nam của Thung Lũng San Joaquin, trải dài 200 miles (khoảng 320 km) từ thành phố Stockton đến Bakersfield, với khoảng 4 triệu người sinh sống, từ lâu nay vẫn là nơi có không khí ô nhiễm nhất ở Mỹ và có mức mắc bệnh hen suyễn cao gấp ba mức trung bình của cả nước, theo Hiệp Hội Phổi Mỹ.


Giới tranh đấu đòi không khí trong lành từ nhiều năm nay vẫn cho rằng giới chức trách nhiệm chỉ chú trọng đến việc cấm đốt củi trong lò sưởi mà không để ý tới các nguồn ô nhiễm khác từ đủ mọi loại kỹ nghệ như kỹ nghệ sữa, sản xuất thực phẩm gia súc và các dàn bơm dầu thô.


Giới hữu trách nơi đây cho rằng chính sách họ đề ra có hiệu quả nhưng vẫn không thể nào thay đổi tình trạng thời tiết La Nina ở vùng Thái Bình Dương đang gây ra vấn đề không khí tù đọng hiện nay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT