Thursday, March 28, 2024

Obama mở chiến dịch vận động cử tri nữ


WASHINGTON (NYT) –
Ủy ban vận động tái tranh cử của Tổng Thống Barack Obama tuần này sẽ đưa ra chiến dịch mới nhằm tăng cường nỗ lực dành hậu thuẫn của các nữ cử tri, khai thác cảm tình của giới này sau các cuộc tranh cãi vừa qua liên quan tới thuốc ngừa thai và phá thai.

Tổng Thống Barack Obama bắt tay đám đông khi tới nói chuyện tại nhà máy Rolls-Royce Crosspointe ở Prince George, Virginia hôm Thứ Sáu. Ủy ban vận động tranh cử của Tổng Thống Obama đang gia tăng nỗ lực lấy phiếu của phụ nữ sau khi thấy phía Cộng Hòa chuyển sang chuyện ngừa thai. (Hình: Jewel Samad/AFP/Getty Images)

Trong ngày Thứ Hai các thư vận động sẽ được gửi đến khoảng 1 triệu nữ cử tri ở hơn một chục tiểu bang đang trong tình trạng tranh đua gay gắt giữa hai đảng, với ba nội dung khác nhau dành cho các bà mẹ, các phụ nữ trẻ và các phụ nữ cao niên, theo giới chức trong đảng Dân Chủ.

Một chiến dịch khác mệnh danh “Y Tá Ủng Hộ Obama” sẽ khởi sự hôm Thứ Tư, trong đó các y tá sẽ được vận động để trở thành người cổ võ cho chương trình y tế được ông Obama ban hành năm 2010.

Phía Dân Chủ hiện đang tìm cách lợi dụng tình hình chính trị hiện nay để dành lại sự ủng hộ của cử tri phụ nữ, vốn theo truyền thống vẫn là thành phần ủng hộ họ. Hiện có tình trạng các phụ nữ thuộc khuynh hướng ôn hòa trong đảng Cộng Hòa, cũng như các nữ cử tri độc lập, đang bày tỏ sự bất đồng ý kiến với lập trường của đảng Cộng Hòa trong một số vấn đề xã hội.

Phụ nữ chiếm 53% trong tổng số những người bỏ phiếu năm 2008, và với việc Tổng Thống Obama cùng đảng Dân Chủ đang mất phiếu của nam cử tri da trắng, thành phần phụ nữ sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa ông Obama trở lại Tòa Bạch Ốc. Dù rằng ông Obama đoạt được 56% số phiếu phụ nữ bốn năm trước đây, họ đã nghiêng về phía đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa khóa năm 2010 khiến đảng Dân Chủ mất quyền kiểm soát Hạ Viện. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT