Friday, April 19, 2024

Oklahoma hoãn hành quyết 2 tử tội vì chưa có thuốc

OKLAHOMA CITY (Christian Science Monitor) Hôm Thứ Ba một tòa kháng án ở Okalhoma quyết định  đình hoãn lại một tháng việc hành quyết 2 tử tội đã dự định trong tuần này, vì chưa tìm được loại thuốc độc thích hợp.










Chiếc bàn dùng vào việc hành quyết tử tội bằng cách chích thuốc độc
tại nhà tù tiểu bang Colorado ở Canon City. (Hình: CSM/AP/David Zalubowski)



Clayton Lockett can tội bắn chết một cô gái 19 tuổi năm 1999, sẽ bị hành quyết ngày 22 tháng 4. Charles Warner can tội cưỡng hiếp và giết đứa bé 11 tháng con của người bạn gái năm 1997, sẽ bị hành quyết ngày 27 tháng 4.


Các tử tội đã nạp đơn  xin hoãn việc thụ hình để xét lại bản án và yêu cầu cho biết thêm thông tin về loại thuốc sẽ dùng cho họ. Thẩm phán Gary L. Lumpkin nói rằng các tử tội không có đủ yếu tố để xin hoãn và tiểu bang cũng không có đề nghị ấy, nhưng phải đình hoãn để tìm đủ những thuốc đã quy định. Các viên chức nhà tù không tìm được pentobarbital  và vecorunium bromide, loại thuốc giảm đau, chỉ có thuốc độc làm tim tử tội ngưng đập là potassium chloride.


Văn phòng bộ tư pháp tiểu bang nói rằng nếu phải dùng những loại thuốc khác, thì phải viết bản thể thức mới cho quy trình hành quyết  và việc này có thể đưa đến những kháng nghị pháp lý lâu dài.


Oklahoma cũng như nhiều tiểu bang khác đang gặp khó khăn vì không tìm được thuốc như đã quy định cho việc hành quyết tử tội. Những nhà bào chế ở Âu Châu, nơi  chống đối  án tử hình, từ chối cung cấp những loại thuốc cần thiết cho các nhà tù và cơ quan trừng giới ở Mỹ.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT