Thursday, March 28, 2024

Petraeus: Vụ Benghazi có thể liên quan đến khủng bố


WASHINGTON (Reuters) –
Cựu giám đốc cơ quan tình báo CIA, Tướng David Petraeus, hôm Thứ Sáu cho Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện hay rằng ông và cơ quan CIA ngay từ đầu đã tìm cách nói rõ rằng cuộc tấn công vào tòa Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi, Libya, có thể là do thành phần liên hệ với al-Qaeda gây ra.









Chiếc xe hơi được cho là chở Tướng David Petraeus đến dự buổi điều trần rời tòa nhà Quốc Hội. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)


Giới chức lập pháp tham dự cuộc điều trần kín nói rằng ông Patreus nói với họ là bản tóm tắt của CIA viết ngay sau cuộc tấn công làm bốn công dân Mỹ thiệt mạng, trong số có cả đại sứ Mỹ ở Libya, coi đây là một cuộc tấn công của khủng bố. Tuy nhiên, ông Petreaus nói rằng điều đó đã được các cơ quan khác trong chính phủ Mỹ gạch đi khi thay đổi bản thảo của CIA.


Ông cho hay phần liên quan tới các nhóm khủng bố như Ansar al-Sharriah và al-Qaeda đã bị lấy ra và ông không biết cơ quan nào thay thế tên các nhóm này bằng chữ “thành phần quá khích” (extremist) ở văn bản sau cùng.


Tuy nhiên, ông Petraeus cho hay ông để cho các cơ quan khác thay đổi văn bản vì cần phải nhanh chóng công bố. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT