Thursday, March 28, 2024

Phát minh đạn súng máy điều khiển được đường đạn đạo


ALBUQUERQUE, New Mexico (AP) –
Thử nghĩ việc gắn bộ phận điện tử vào đầu đạn một cây súng máy là một thách thức ghê gớm biết bao đối với các kỹ sư ở phòng thí nghiệm quốc gia Sandia National Laboratories ở New Mexico. Những chuyên gia về vũ khí cho rằng hệ thống điều khiển do phòng thí nghiệm này vừa phát minh là một bước đột phá quan trọng.

Ðèn diode LED gắn vào đầu loại đạn điều khiển mới phát minh cho thấy đường bay của nó đến mục tiêu. Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia ở New Mexico hôm 31 Tháng Giêng vừa loan báo họ vừa phát minh loại đạn có thể điểu khiển bay đến mục tiêu thật chính xác. (Hình: AP/Sandia National Laboratories)

Kế hoạch được thực hiện trong suốt ba năm ròng và đầu đạn đang thử nghiệm là loại đạn cỡ nòng .50, điều khiển bằng tia laser. Thử nghiệm này tượng trưng cho một bước mới, hướng đến thế hệ chiến trường của ngày mai.

Trong nhiều thập niên qua, phát triển loại vũ khí có độ chính xác cao là sứ mạng của chính quyền lẫn khoa học gia thuộc ngành kỹ nghệ. Gần đây nhất, bộ phận nghiên cứu của Bộ Quốc Phòng gọi thầu nhiều công ty với các hợp đồng trị giá hằng chục triệu dollar, nhằm phát triển loại đạn điều khiển dành cho các tay bắn sẻ, kể cả sử dụng ở những môi trường biến đổi, hoặc vào lúc trời lộng gió.

Ý tưởng thực hiện viên đạn ở phòng thí nghiệm Sandia bắt nguồn từ cây đại liên M2, thời chiến tranh Việt Nam quen gọi là “đại liên 50,” vốn trở thành tiêu chuẩn trong bộ binh Hoa Kỳ từ gần 80 năm qua. Với loại đạn mới này, cây M2 có thể bắn trúng mục tiêu vừa nhanh vừa chính xác hơn.

Viên đạn này có đường kính nửa inch và dài 4in, nó hoạt động như một phi đạn điều khiển tí hon và có thể bắn trúng một mục tiêu cách xa hơn một dặm, tức gần 2 cây số.

Viên đạn được thiết kế vừa bay xoắn vừa xoay lệch, tự chỉnh hướng 30 lần trong mỗi giây đồng hồ.

Red Jones, một nghiên cứu gia ở phòng thí nghiệm Sandia cùng các cộng sự viên đạt được thành công sơ khởi qua thử nghiệm trên máy điện toán, kể cả trên thực tế. Theo ông Jones, bước kế tiếp là Sandia sẽ làm việc với một công ty tư nhân để hoàn thiện hóa phần thử nghiệm và đưa loại đạn mới này vào sản xuất. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT