Friday, March 29, 2024

Phi công dân sự lo ngại ‘drone’ được dùng ở Mỹ


WASHINGTON –
Phi công hàng không và các nhà vận động quyền riêng tư tỏ ra quan ngại trước việc một dự luật tài trợ cho Cơ quan Quản trị Hàng không (FAA) vừa được Quốc Hội thông qua, mở đường cho các cơ quan công lực sử dụng máy bay không người lái (drone) trên bầu trời ở nội địa Hoa Kỳ, theo tin của MSNBC.









Phi cơ không người lái RQ-4B Global Hawk Block 30 chuẩn bị đáp xuống căn cứ Không Quân Beale ở Yuba County, California. (Hình: AP/Chris Kaufman)


Thượng Viện thông qua dự luật này hôm Thứ Hai, cho phép FAA nhận được số tiền $63.4 tỉ trong thời hạn bốn năm. Dự luật này cũng đã được Hạ Viện thông qua hồi tuần trước, và nay được chuyển lên Tổng Thống Barack Obama chờ phê chuẩn.


Dự luật này cũng yêu cầu FAA chia sẻ vùng trời, hiện đang dành riêng cho phi cơ có người lái ở Hoa Kỳ, với các máy bay “drone” của quân đội, thương mại lẫn tư nhân, hạn chót là ngày 30 Tháng Chín, 2015. Ðiều này có nghĩa là phi cơ không người lái điều khiển từ xa dưới mặt đất có thể bay trên cùng bầu trời với các máy bay hàng không, phi cơ vận tải, thương mãi lẫn tư nhân.


Viễn cảnh này khiến ông Lee Moak, chủ tịch của Air Line Pilots Association, một tổ chức đại diện cho phi cơ hàng không, lo ngại. Ông phát biểu hôm Thứ Hai rằng không có hệ thống nào để người điều khiển máy bay không người lái có thể thấy và tránh được trực thăng lẫn máy bay có người lái đang bay trên không.


Theo ông Moak, máy bay không người lái không nên được sử dụng chung không gian với các máy bay thông thường, trừ khi có thể chứng tỏ được chúng sẽ không đâm vào các phi cơ hoặc đâm xuống đất. Ông nói, từ đây đến lúc ấy đường còn dài lắm.


Jay Stanley, thuộc tổ chức bảo vệ dân quyền ACLU, nhận định: “Dự luật này sẽ đưa đất nước đến một kỷ nguyên dọ thám từ trên không mà không có điều gì cho thấy quyền riêng tư truyền thống được bảo vệ, điều mà người Mỹ vẫn đang tận hưởng và hằng mong đợi. Không ai muốn mỗi lần mở cửa bước ra đường lại phân vân không biết nhất cử nhất động của mình có đang bị quan sát từ trên không hay chăng.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT