Friday, April 19, 2024

Phó thống đốc South Carolina nhận tội, từ chức


COLUMBIA, S.C. (AP) –
Phó thống đốc tiểu bang South Carolina tuyên bố từ chức sau khi nhận tội vi phạm luật liêm khiết liên quan đến việc ông dùng tiền vận động tranh cử cho các món chi tiêu cá nhân.









Ken Ard, phải, ra tòa hôm Thứ Sáu sau khi nhận 7 tội danh vi phạm luật liêm khiết. Ông bị tuyên án 5 năm thử thách và 300 giờ công ích. Ard từ chức phó thống đốc tiểu bang South Carolina hôm Thứ Sáu. (Hình: AP Photo/Mary Ann Chastain)


Phó Thống Ðốc Ken Ard, đảng Cộng Hòa, cho hay trong bức thư gửi các nhà lãnh đạo Thượng Viện tiểu bang và thống đốc rằng ông rất tiếc là điều này xảy ra và nhiệm vụ của ông là phải giữ cho số tiền được chi tiêu đúng chỗ.


Một cuộc điều tra của Ðại Bồi Thẩm Ðoàn nhắm vào ông Ard, 48 tuổi, khởi sự hồi Tháng Bảy năm ngoái. Ông Ard đã trả $48,000 tiền phạt về việc vi phạm quy định liêm chính do đã dùng quỹ vận động tranh cử năm 2010 để mua các món đồ cá nhân như quần áo, vé xem thể thao và một máy TV màn hình phẳng.


Ông Ard, trong công việc bán thời gian là phó thống đốc, cũng có nhiệm vụ là chủ tọa các cuộc họp của Thượng Viện và được trả số lương $46,545.


Ông Ard nhận 4 tội danh lấy tiền bồi hoàn bất hợp pháp từ quỹ tranh cử; 2 tội danh thiếu khai báo trong tài liệu tranh cử; và 1 tội danh dùng quỹ tranh cử cho mục tiêu cá nhân.


Theo luật tiểu bang South Carolina, đương kim chủ tịch Thượng Viện sẽ trở thành phó thống đốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT